Hoa Kỳ hỗ trợ TPHCM xây dựng hệ thống giao thông thông minh

(VOH) - Hiện Thành phố tiếp tục triển khai ra mắt Trung tâm dữ liệu mở, Trung tâm điều hành thông minh và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ để triển khai đầy đủ, toàn diện hơn.

Tối 1/8, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, do ông Timothy Liston, Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, trao đổi về phương hướng hợp tác xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Timothy Liston, Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, trao đổi về phương hướng hợp tác xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Giới thiệu về đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, ông Trần Vĩnh Tuyến cám ơn sự hỗ trợ của các đối tác Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ hệ thống giao thông thông minh. Hiện Thành phố tiếp tục triển khai ra mắt Trung tâm dữ liệu mở, Trung tâm điều hành thông minh và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ để triển khai đầy đủ, toàn diện hơn.

Ông Timothy Liston cho biết, hiện có nhiều công ty lớn đang làm việc trong lĩnh vực giao thông thông minh, đây là một phần quan trọng của đô thị thông minh. Hoa kỳ sẵn sàng hỗ trợ Thành phố, trong đó có nguồn vốn hỗ trợ thông qua Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ cho các dự án khả thi.