Học viện Cán bộ TPHCM khai giảng năm học 2020 – 2021

(VOH) - Sáng 14/11, Học viện Cán bộ Thành phố khai giảng năm học 2020 – 2021 và Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu khai giảng năm học, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát – Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố cho biết, năm học 2019 – 2020 Học viện đã tổ chức 255 lớp với 21.776 học viên gồm các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, bồi dưỡng, các lớp liên kết đào tạo cử nhân, thạc sĩ và cao cấp lý luận chính trị và hệ cử nhân chính quy. Đặc biệt, đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy cho 259 sinh viên khóa 1 ngành quản lý nhà nước. Năm học 2020-2021, Học viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 478 sinh viên Đại học chính quy 5 chuyên ngành.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Tấn Phát -Giám đốc Học viện Cán bộ trao tặng giấy khen cho các tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học năm học 2020-2021

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Học viện Cán bộ trao tặng giấy khen cho các tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học năm học 2020-2021. 

Giám đốc Học viện cán bộ - Nguyễn Tấn Phát cho biết, năm học 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, Học viện đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chức năng của Học viện, đào tạo các trình độ về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Đào tạo, cấp văn bằng trình độ đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật; mở rộng liên kết hợp tác với các trường đại học, viện đào tạo trong và ngoài nước. Đồng thời đẩy mạnh mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố, hướng đến đào tạo phải gắn với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu đổi mới trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM ghi nhận và chúc mừng quý thầy cô giáo, cán bộ viên chức, toàn thể học viên, sinh viên của học viện đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong năm học vừa qua. Học viện đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thành ủy – Ủy ban nhân dân TPHCM giao, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của một cơ sở giáo dục, ông Dương Anh Đức đề nghị Học viện cần quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó chú trọng xây dựng chiến lược phát triển Học viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; xác định mục tiêu chiến lược, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi để tạo nên bản sắc riêng, xác định đúng định hướng phát triển và nâng cao vị thế của Học viện trong giai đoạn sắp tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

"Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo như đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Đổi mới  nội dung, chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc gia và quốc tế, bám sát yêu cầu thị trường nhân lực; Xây  dựng và thực hiện các thủ tục triển khai chương trình đào tạo sau đại học, gắn chặt  đào  tạo  với  nghiên  cứu khoa học; Tiếp  tục đổi  mới  phương  thức  đào  tạo  theo hướng lấy người học làm chủ thể của quá trình đào tạo. Từng bước triển khai thực hiện kiểm định trường và kiểm định chương trình theo chuẩn mực của quốc gia và quốc tế." - Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đề nghị.

Dịp này, Học viện Cán bộ tuyên dương 6 tân sinh viên tiêu biểu đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học năm học 2020 - 2021. Trao tặng bằng khen của Chủ tịch  Ủy ban nhân dân thành phố cho 10 tập thể và 37 cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2017 - 2019.