Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức vận động chăm lo trên 20.000 lượt người, với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng

(VOH) - Ngày 24/11, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/1/2020) tuyên dương điển hình “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2020

Trong quá trình thực hiện, Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Quận Thủ Đức có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều khởi sắc. Một số phong trào, cuộc vận động, mô hình do Hội phát động và triển khai đã và đang lan tỏa, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với với một địa chỉ nhân đạo”, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, phong trào vận động hiến máu tình nguyện, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa...

Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức

Ban tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế đến người nghèo có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2020, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tình tình ứng phó với dịch bệnh Covid-19, diễn biến khí hậu mưa bão ở các tỉnh miền trung, nhưng với nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ quận, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp cùng với sự tin tưởng của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm - Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức luôn là chiếc cầu nối đáng tin cậy, tiếp nhận sự giúp đỡ, sẻ chia, từ những tấm lòng vàng, đến với những số phận kém may mắn, như: chăm lo người nghèo, người khó khăn có thu nhập thập, người già neo đơn, tặng BHYT, học bổng, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, trợ vốn...các cấp Hội đã vận động chăm lo trên 20.000 lượt người, với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng.

Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức

Các gương điển hình Hoa việc thiện tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, với 65 gương điển hình “Hoa việc thiện” tiêu biểu được tuyên dương, mỗi gương điển hình là một “Câu chuyện Chữ thập đỏ” góp phần khơi dậy niềm tự hào, truyền cảm hứng đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và đã không ngần ngại chia sẻ vật chất và tinh thần để giúp những mảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống và sẵn sàng có mặt kịp thời những nơi khó khăn nhất, sát cánh cùng những người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả góp phần cùng Đảng và chính quyền thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang, một mạnh thường quân gắn bó, đồng hành với các hoạt động nhân đạo xã hội của Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức trong nhiều năm qua chia sẻ: “Đến với chương trình tuyên dương “Hoa việc thiện” năm 2020, tôi rất cảm động trước sự trân quý của các vị lãnh đạo và của tập thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cho tôi sự ấm áp, gần gũi của gia đình Chữ thập đỏ. Hướng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2021 và sẽ đồng hành cùng với Hội Chữ thập đỏ Quận Thủ Đức trong công tác nhân đạo từ thiện nhằm chăm lo cho người nghèo, người khó khăn...trong và ngoài Quận.”

Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức

Ông Nguyễn Trí Dũng, Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng  Ban dân vận Quận uỷ quận Thủ Đức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo tại chương trình.

Đến dự hội nghị tuyên dương “Hoa việc thiện”, ông Nguyễn Trí Dũng – Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban dân vận Quận ủy đánh giá cao những hoạt động mà Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức trong thời gian qua đã thực hiện, cống hiến, hy sinh hết mình vì những người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam và những người dễ bị tổn thương khác trong xã hội, với phương châm “Chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi”. Đồng thời tri ân và biểu dương 65 Gương điển hình “Hoa việc thiện” tiêu biểu - đại diện cho những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài quận đã đồng hành cùng Hội Chữ Chữ thập đỏ trong hoạt động xã hội nhân đạo với truyền thống hào hiệp, nghĩa tình của người dân vì quận Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Ông Nguyễn Trí Dũng cũng nhắn gửi đến quý mạnh thường quân – những Hoa việc thiện: “Rất mong sẻ tiếp tục được sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài quận và ngày càng có nhiều hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp, những gương điển hình “Hoa việc thiện” tiêu biểu trong vườn hoa Chữ thập đỏ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương".

Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao 24 thẻ bảo hiểm y tế đến người nghèo, người khó khăn có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.