Hội đồng nhân dân TPHCM thông qua 4 nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 14

(VOH) - Hội đồng nhân dân TPHCM đã thông qua các nghị quyết quan trọng theo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tại kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân TPHCM sáng 11/5, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết: Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về mức tiền thưởng cho mỗi giải thưởng sáng tạo TP và lùi thời gian thực hiện đề án sữa học đường thêm một học kỳ nữa sang học kỳ 1 năm học 2019-2020 tại 10 quận, huyện.

Hội đồng nhân dân TPHCM thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Các đại biểu biểu quyết Nghị quyết kỳ họp sáng 11/5. Ảnh: SGGP

Tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao sự điều hành của Ủy ban nhân dân TPHCM cùng với sự nỗ lực của các sở, ngành trong những tháng đầu năm 2019. “Công tác cải chính được thực hiện quyết liệt hiệu quả gắng liền với trách nhiệm người đứng đầu”, bà Nguyễn Thị Lệ nói.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng thống nhất cao và bầu thêm 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan, cùng 3 Ủy viên UBND TP gồm: bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng.

HĐND TP.HCM chấp nhận việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố đối với ông Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng TP chuyển sang làm Bí thư Quận ủy Quận 3; Ông Bùi Xuân Cường – Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM vừa được Ban Thường vụ Thành ủy phân công nhiệm vụ mới; ông Nguyễn Long Tuyền, nguyên Chánh Thanh tra TPHCM vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân việc kiện toàn các chức danh tại Ủy ban nhân dân TPHCM là rất quan trọng góp phần giúp điều hành công việc thuận lợi hơn với khối lượng công việc hiện nay rất lớn. Chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu chọn, đồng thời Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố thời gian qua dù thiếu vắng nhân sự. "Trước thực tế thiếu hụt nhân sự, UBND Thành phố không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động phân công choàng gánh tốt công việc điều hành, không bị chậm trễ công việc”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.

Từ nay đến cuối năm 2019 còn rất nhiều nhiệm vụ mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phải nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Do đó, theo bà Nguyễn Thị Lệ, các đại biểu cần phải thực hiện tốt hơn nữa vai trò nhiệm vụ của mình để hỗ trợ, chia sẻ với các sở ngành, quận huyện. Trong đó tập trung giám sát một số nội dung trọng tâm. “Sau kỳ họp này, HĐND TP tập trung giám sát đầu tư dự án vành đai 2, vành đai 3; công bố quy trình thí điểm rút gọn quy trình giao mặt bằng, tái định cư để triển khai dự án, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công…”, Chủ tịch HĐND TP thông tin.

Kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân TPHCM sáng 11/5 hoàn thành tất cả các nội dung đề ra, từ kiện toàn, bầu bổ sung các chức danh đến thông qua Nghị quyết về các tờ trình của Ủy ban nhân dân TPHCM. Trong đó có Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư công đối với dự án đầu tư cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại phường 6, quận Tân Bình.