Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Tân Sửu năm 2021 được tổ chức như thế nào?

(VOH) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Tân Sửu với chủ đề: “TPHCM - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

Cụ thể, Hội Hoa xuân sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 6/2 đến 17/2/2021 (nhằm ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) tại Công viên Tao Đàn, số 55C đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1. 

Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Tân Sửu năm 2021 được tổ chức như thế nào?
Ảnh minh họa: PHƯƠNG NGUYỆT 

Chợ Hoa Tết được tổ chức tại Công viên 23/9, Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám và 174 vị trí ở 21 các quận-huyện, thời gian diễn ra đồng loạt từ ngày 4/2/2021 (23 tháng Chạp) đến 12 giờ 00 ngày 11/2/2021 (30 tháng Chạp).

Riêng Chợ Hoa Tết quận 7 và quận 8 sẽ diễn ra tại khu vực dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn từ ngày 27/1 đến 12 giờ 00 ngày 11/2/2021.

UBND TPHCM cũng vừa chấp thuận chủ trương tổ chức Lễ hội Tết Việt năm 2021 nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP, tạo không khí vui tươi, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, nhất là trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở Du lịch, Sở Công Thương và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực VN được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; Thực hiện treo băng rôn, cờ phướn, tuyên truyền, quảng bá trong thời gian diễn ra sự kiện...