Hội Nông dân thành phố không ngừng phát triển và lớn mạnh

(VOH) - Sáng 14/10, Hội Nông dân TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2016) và tuyên dương danh hiệu Nông dân tiêu biểu thành phố lần thứ IX.

 12 nông dân đạt danh hiệu Nông dân tiêu biểu thành phố lần thứ IX năm 2016

Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tập trung hướng về cơ sở. Các phong trào nông dân phát triển về số lượng lẫn chất lượng, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất của nông dân.

Từ lực lượng này, hàng năm, Hội Nông dân đã tổ chức bầu chọn những gương nông dân tiêu biểu. Năm nay, có 12 hội viên nông dân đạt danh hiệu Người nông dân tiêu biểu thành phố.

Ngoài ra, Hội Nông dân còn luôn gần gũi, gắn bó với hội viên nông dân, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các hình thức kinh tế hợp tác nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư thành ủy đánh giá cao vai trò chủ thể của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong tiến trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, biểu dương 12 gương nông dân tiêu biểu đã có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp cần vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp đô thị, đẩy mạnh sản xuất, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.