Hơn 10 tỷ đồng dành cho chương trình “Nước sạch học đường”

(VOH) - Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác “Dự án nước sạch học đường” giữa Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM vào sáng 1/4.

Theo đó, chương trình kết hợp với Trường đại học Bách Khoa để có sự tư vấn tốt hơn về kỹ thuật, cũng như chọn những giải phải phù hợp cho hệ thống thiết bị tại mỗi địa phương, đưa ra quy trình quản lý, sử dụng và bảo trì thiết bị nhằm nâng cao tính hiệu quả và lâu bền của chương trình. 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người sáng lập chương trình, phát biểu tại buổi lễ ký kết Dự án “Nước sạch học đường”.

Năm 2018, chương trình nước sạch học đường đã được thực hiện tại 3 địa phương Long An, Bến Tre và Quảng Nam. Cụ thể, chương trình đã lắp ráp, trao tặng 346 máy lọc nước ở 27 trường học tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; trao tặng 347 máy lọc nước và 334 bồn chứa nước cho 52 trường học tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; trao tặng 152 máy lọc nước cho 49 trường học tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam… phục vụ cho 59.000 học sinh và giáo viên của ba tỉnh Long An, Bến Tre và Quảng Nam với tổng kinh phí chương trình là 10,7 tỷ đồng.

Ông Trần Thành Long - chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và ông Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa ký kết thỏa thuận hợp tác dự án “Nước sạch học đường”

Ông Trần Thành Long - chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và ông Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa ký kết thỏa thuận hợp tác dự án “Nước sạch học đường”

Tính đến tháng 2/2019, chương trình đã gây quỹ  hơn 5 tỷ đồng với cam kết lâu dài từ cộng đồng doanh nghiệp và tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình.

Ngày 19/4/2019: Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ doanh nghiệp trong nước - UBND TPHCM dự kiến tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và doanh nghiệp trong nuớc trên địa bàn TP vào ngày 19/4/2019, tại khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận ...
Cho phép 124 dự án đã bị tạm ngưng được tiếp tục triển khai - Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã có văn bản kiến nghị UBND TPHCM và Thanh tra Chính phủ khẩn trương xem xét, giải quyết hợp tình, hợp lý đối với hơn 100 dự án đang bị "đóng băng"...