Họp mặt cựu cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam

(VOH) – Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức họp mặt cựu cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam.

Chương trình nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), và các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng nay 2/10,

Qua đó, ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cựu cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam đã có nhiều cống hiến trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho công tác Hội và phong trào nông dân Việt Nam.

Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, ngày 2 tháng 10 năm 2020

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt cựu cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam

Phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam (21/4/1961 – 21/4/2020), ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Là tổ chức chính trị của giai cấp nông dân miền Nam, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã không ngừng phát triển tổ chức cơ sở của mình, kế thừa truyền thống cách mạng của Nông hội đỏ, Hội Nông dân phản đế và Hội Nông dân cứu quốc. Hội đã nêu cao vai trò tiên phong nòng cốt trong các phong trào ở nông thôn, vận động nông dân tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình hành động cách mạng của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam trong mọi lĩnh vực, nhất là trong sản xuất và chiến đấu, là tổ chức xương sống ở nông thôn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: "Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong thời kỳ cả nước bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là bước đầu thực hiện đường lối đổi mới, Hội Nông dân Việt Nam tập trung xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tiếp tục phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân, tăng cường đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Đến tham dự buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố khẳng định: kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam, cùng với nông dân các tỉnh thành trên cả nước, nông dân thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đã chủ động tận dụng thời cơ của Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần giúp cho ngành nông nghiệp thành phố chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững. “Nhân cuộc họp mặt trang trọng này, Ban Thường vụ Thành ủy bày tỏ mong muốn tập thể Hội Nông dân Thành phố tích cực vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và giáo dục ý chí cách mạng, tình làng nghĩa xóm, nếp sống văn hóa, ý chí vươn lên của nông dân thành phố”, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam đã có những đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Ông Phạm Văn Cuộc, đại diện các thế hệ cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam cho biết, hôm nay là dịp để các thế hệ cán bộ họp mặt ôn lại kỷ niệm xưa, một thời tuổi trẻ đã cống hiến sức mình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Dù tuổi đã xế chiều, sức khỏe không còn như xưa nhưng với tinh thần nhiệt huyết cách mạng, chúng tôi sẽ phấn đấu góp phần nhỏ của mình xây dựng đất nước quê hương phát triển. Cho phép tôi được thay mặt anh em cựu cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam xin chân thành cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy TPHCM và Hội Nông dân các tỉnh thành phố phía Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để có cuộc họp mặt có ý nghĩa nhân văn nghĩa tình, động viên chúng tôi sống vui sống khỏe góp công sức nhỏ còn lại của mình để xây dựng đất nước ngày càng phát triển”, ông Phạm Văn Cuộc cho biết.

Nhân dịp này, Hội Nông dân Việt Nam cũng trao tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho các đồng chí là cựu cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Xem thêm: