Họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam

(VOH) - Sáng nay 5/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2017).

Một tiết mục văn nghệ trong buổi họp mặt

Đây là nội dung khởi đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trương Minh Nhựt - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP đã ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định chính tình đoàn kết của nhân dân hai nước là nguồn sức mạnh và là nhân tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi trở lực, làm nên thắng lợi vĩ đại của nhân dân mỗi nước.

Thương mại hai chiều giữa hai nước đạt trên 3,5 tỷ USD. Việt Nam có 184 dự án với tổng vốn trên 3 tỷ USD đầu tư vào Campuchia.

Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai nước như tọa đàm, giao lưu văn nghệ, giúp đỡ sinh viên Campuchia, công tác xã hội giúp dân nghèo Campuchia, Việt kiều ở Biển Hồ, vùng biên giới.

Ông Im Hen-Tổng lãnh sự Campuchia tại TP bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ ủng hộ vào sự kiện lịch sử chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Quan hệ hai nước không ngừng phát triển toàn diện trên nhiều mặt trên lợi ích chung và tình hữu nghị với khẩu hiệu “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.