Họp mặt kỷ niệm 43 năm Quốc khánh Lào

(VOH) - Sáng 28/11, UB MTTQ VN TPHCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt-Lào TPHCM tổ chức kỷ niệm 43 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2018).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt-Lào nhấn mạnh trong 43 năm qua mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt-Lào được củng cố và ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Trong năm 2018, nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của TP đã có chuyến thăm và làm việc tại Lào, tiếp tục tăng cường vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. 

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ kỷ niệm 43 năm Quốc khánh Lào.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ kỷ niệm 43 năm Quốc khánh Lào.

Ông Somxay Sanamoune, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TPHCM, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển. Năm 2018 kim ngạch thương mại 9 tháng đầu năm đạt 758 triệu đô la Mỹ. Ông khẳng định Đảng và hân dân Lào luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và có nhiệm vụ vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.