Họp mặt kỷ niệm 74 năm Chiến thắng phát-xít tại TPHCM

(VOH) - Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày chiến thắng Phát xít và lễ tưởng niệm 'Binh đoàn bất tử'.

Sáng 7/5, Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt-Nga tại TPHCM phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày chiến thắng Phát xít (9/5/1945 - 9/5/2019) và lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” trong chiến tranh thế giới thứ hai của Hồng quân và nhân dân Liên xô anh hùng.

    Tết mục diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, ông Aleksei Vladimirovich Popov - Tổng Lãnh sự Liên bang Nga nhấn mạnh: Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chính nghĩa đã 74 năm trôi qua, lịch sử đã trải qua bao nhiêu mất mát, thử thách tàn khốc của chiến tranh mới xây dựng được. Ông hy vọng hoạt động kỷ niệm này sẽ trở thành truyền thống tốt đẹp của hoạt động ngoại giao nhân dân và ngày càng củng cố hơn nữa mối quan hệ của hai dân tộc.

Ông Trần Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố nhấn mạnh: Chiến thắng của nhân dân Liên Xô mãi mãi là mốc son chói ngời trong lịch sử nhân loại, đã cứu loài người thoát khỏi thảm họa bị diệt vong của chủ nghĩa phát-xít.

Ở Việt Nam, chớp thời cơ mở ra từ chiến thắng vĩ đại đánh bại chủ nghĩa phát xít, tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã tiến hành thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.