Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

 (VOH) - Trưa 11/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Pháp TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 230 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 – 14/7/2019).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Pháp TPHCM khẳng định quan hệ ngoại giao, hữu nghị, hợp tác về nhiều mặt giữa Pháp và Việt Nam không ngừng phát triển. Về cấp địa phương, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với Pháp ngày càng phát triển.

Về hợp tác đầu tư, thương mại, hiện Pháp có 252 dự án đầu tư với tổng giá trị hơn 261 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 15 trên tổng số hơn 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố.

Ông Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TPHCM phát biểu   

Hiện TPHCM, thành phố Lyon và vùng Rhône-Alpes đã triển khai nhiều dự án hợp tác như quy hoạch đô thị, đào tạo cán bộ công chức, thực hiện các dự án chiếu sáng mỹ thuật, các tổ chức phi chính phủ Pháp đã và đang tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển xã hội, môi trường, giáo dục, nông nghiệp, y tế, phòng chống HIV/AIDS với tổng nguồn tài trợ năm 2018 hơn 2 tỷ đồng. Những hoạt động này đã thiết thực góp phần vào sự phát triển của TPHCM.

Ông Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TPHCM bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác về giáo dục, giao lưu văn hóa hai nước được tăng cường và phát triển không ngừng trong thời gian qua. Ông đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt - Pháp TPHCM trong tăng cường quan hệ hai nước và bày tỏ mong muốn quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị Pháp - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX sẽ làm công tác nhân sự - Sáng 11/7, Kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX sẽ chính thức khai mạc và dự kiến kéo dài trong 3 ngày từ 11/7 đến 13/7.
Chấm dứt hợp đồng BOT dự án bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám - Dự án “Xây dựng tầng ngầm bãi đậu xe, dịch vụ thương mại” ở đây do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm làm chủ đầu tư với vốn đầu tư từ 70 triệu USD...