Kết quả bỏ phiếu: Đa số cử tri đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

(VOH) - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cho biết kết thúc việc bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri tại 73 điểm trong ngày 3/10 đã đạt 99,29% cử tri tham gia bỏ phiếu so với tổng cử tri trên địa bàn.

Theo đó, với nội dung sắp xếp Quận 2, 9 và Thủ Đức thành thành phố Thủ Đức có 97,89% cử tri đồng ý. Còn với nội dung đặt tên là thành phố Thủ Đức có  97,51% cử tri đồng ý. Trước đó, từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 3/10/2020 đồng loạt 12 phường trên địa bàn quận Thủ Đức mở các thùng phiếu để người dân trực tiếp đến bỏ phiếu.

Để đạt tỉ lệ người dân đi bỏ phiếu cao, quận Thủ Đức đã triển khai nhiều công tác tuyên truyền như băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướng trực quan sinh động tại địa bàn 12 phường; đồng thời 13 xe loa phát thanh cổ động được triển khai trên khắp địa bàn.

Quận Thủ Đức cũng đã phát hành 62.700 tờ bướm tuyên truyền đề án thành lập thành phố Thủ Đức và hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các khu phố.

Kết quả đã nhận được sự đồng thuận rất cao của cử tri chính là sự tin tưởng mà cử tri hướng về thành phố Thủ Đức trong tương lai gần và là cơ sở quan trọng để Thành phố tiến hành các bước tiếp theo.

TP Thủ Đức tương lai là thành phố thông minh, thế nên cần tính toán để nâng cấp hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng. Ảnh minh họa: PN

Đại diện UBND quận 9 và quận 2 cũng cho biết đã tổng hợp xong kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến người dân về lấy ý kiến cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2019-2021. Theo đó, quận 9 có 142.090 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sáp nhập 3 quận để thành lập Thành phố Thủ Đức. Trong đó, 138.231 cử tri đồng ý với việc sáp nhập, chiếm tỉ lệ hơn 97%. Số cử tri không đồng ý là 3.253 người, chiếm tỉ lệ 2,29%. Ngoài ra, 152 cử tri có ý kiến khác và 454 phiếu không hợp lệ.

Quận 2 có 72.146 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sáp nhập 3 quận để thành lập Thành phố Thủ Đức. Trong đó, 59.680 cử tri đồng ý với việc sáp nhập, chiếm tỉ lệ hơn 82%. Số cử tri không đồng ý là 10.816 người, chiếm tỉ lệ 14,89%. Ngoài ra, 142 cử tri có ý kiến khác. Với riêng người dân các phường: An Khánh, Thủ Thiêm, Bình Khánh và Bình An còn được lấy ý kiến về việc sáp nhập thành lập phường mới.

Xem thêm: