Khách du lịch đến TPHCM giảm 54,7% trong 6 tháng 2020

(VOH) - Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, số lượng khách cũng như doanh thu du lịch có sự sụt giảm nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tăng trưởng của ngành du lịch quý I giảm sâu và phục hồi chậm trong quý II, đã tác động không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố.

Tổng khách du lịch đến TPHCM 6 tháng đầu năm chỉ đạt 9,4 triệu lượt, giảm 54,7%. Trong đó khách quốc tế đến Thành phố cũng chỉ đạt 1,3 triệu lượt (chủ yếu tập trung 3 tháng đầu năm khi Covid 19 chưa bùng phát mạnh), giảm 69,3% so với cùng kỳ.

Khách du lịch, TPHCM

Ảnh minh họa: PN

Tương tự  khách du lịch nội địa giảm đến 50,9% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch 6 tháng ước đạt 34.099 tỷ đồng, giảm 49,6% so. Đây là sự sụt giảm chưa từng có với ngành du lịch TPHCM. Tương tự, ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khách du lịch 6 tháng qua chỉ đạt 12,9 triệu lượt, giảm 51% so với cùng kỳ, nhất là khách quốc tế chỉ có 436.890 lượt người.

Từ kết quả này ngành Du lịch TPHCM cũng các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long quyết tâm kích cầu du lịch nội trong những tháng còn lại của năm 2020 trước khi đón khách quốc tế quay trở lại.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/7: Các tỉnh miền Trung lại tiếp tục nắng nóng gay gắtTheo Đài khí tượng thủy văn quốc gia, ngày (5/7) vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía ..

 

Việt Nam đưa hơn 350 người từ Australia và New Zealand về nước: Chuyến bay đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn