Khai mạc hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 30

(VOH) - Sáng nay 8/7, hội nghị Thành ủy lần thứ 30 khóa X khai mạc dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh một số kết quả nổi bật Thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm, như về quy mô kinh tế đạt hơn 600 nghìn tỷ, chiếm hơn 24,6 % cả nước, so với năm ngoái tăng thêm, giữ vững vị trí là trung tâm kinh tế cả nước.

Đồng thời trên các lĩnh vực như dịch vụ, công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch đều tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: “Chúng ta cố gắng cải thiện môi trường đầu tư, cố gắng tạo niềm tin để họ đến nhiều hơn, về khách du lịch đạt 4,25 triệu khách, đạt 50% khách du lịch cả nước, tỷ lệ này cao hơn. Về tổng thể kinh tế giữ vững xu hướng phát triển, một số mặt tốt hơn”.

Hội nghị Thành ủy, Hội nghị Thành ủy lần thứ 30

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu ra những yếu kém chưa giải quyết như vấn đề đầu tư công, 6 tháng đầu năm chỉ đạt hơn 20%, tiêu chí cả năm đạt hơn 50%, về đầu tư nước ngoài tăng nhưng quy mô không lớn và xu hướng ngày càng bất lợi hơn, quản lý xây dựng trái phép còn hạn chế vẫn còn hơn 1 ngàn trường hợp vi phạm, thành phố đã nỗ lực cải cách hành chính, nhưng một số chỉ số đánh giá hài lòng vẫn tụt hạng.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu cần chú ý 2 vấn đề là liên kết vùng để phát triển và tăng cường quan hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe dân, nhận trách nhiệm trước nhân dân.

“Động lực phát triển thể hiện là Đảng lãnh đạo thì phải phản ứng kịp thời với yêu cầu nhân dân, trách nhiệm hơn với nhân dân, phát huy sáng kiến của nhân dân tốt hơn. Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là đo ở sự hài lòng của nhân dân, phải nhận trách nhiệm trước nhân dân, khi nào nhân dân chịu thì mới trong sạch, vững mạnh. Phải chịu sự giám sát của nhân dân, cần có sự giám sát thì mới trong sạch được”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay.

Sau phần khai mạc hội nghị, các đại biểu nghe Tờ trình của Ban thường vụ Thành ủy về dự thảo đề cương tổng quát báo cáo chính trị và tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, triển vọng hoàn thành kế hoạch năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 của 24 quận, huyện và Thành phố, kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh và kết quả thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Cùng với đó là Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện quy định 1374  của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019; tờ trình của Ban cán sự Ủy ban nhân dân Thành phố về danh mục dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025, phương hướng triển khai và báo cáo tình hình công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thành phố.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 30 dự kiến làm việc đến ngày 9/7.

Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc giúp củng cố sự tin cậy chính trị - Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam từ sau Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8 - 12/7 - Hôm nay 8/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.