Khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 42

(VOH) - Sáng nay 7/7, Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đây là hội nghị quan trọng đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, đánh giá kết quả giai đoạn 5 năm, đánh giá 7 chương trình đột phá.

Hội nghị Thành ủy

Toàn cảnh hội nghị 

Về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị làm rõ: "Chúng ta có báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện quy định 1374 của Thành ủy. Chúng ta đã tiến hành 4 năm trong nhiệm kỳ nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, hơn 2 năm thực hiện quy định 1374. Chúng tôi mong các đồng chí thảo luận kết quả thực hiện Trung ương 4 khóa XII về định hướng cũng còn hạn chế; làm rõ kết quả phòng chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, từ đó xác định giải pháp thời gian tới để nâng cao hiệu quả."

Về phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần làm rõ vai trò đầu tàu của TP, trong đó phải xác định quy mô kinh tế tăng trưởng và sự đóng góp vào cả nước. Theo phân tích của Bí thư, trong 25 năm qua sự đóng góp của TPHCM không ngừng tăng lên, năng suất lao động luôn giữ vững, thu hút vốn đầu tư xã hội và nước ngoài luôn giữ vững ở vị trí đầu tàu. Tuy nhiên, trong 20 năm qua, tỷ lệ ngân sách để lại cho TP đầu tư phát triển ngày càng giảm, gây khó khăn cho sự phát triển của TP: "Vấn đề đặt ra chúng ta có thể tăng trưởng cao hơn nếu có sự hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp tốt hơn. Sự vượt trội về tốc độ tăng trưởng có mặt khách quan bị chậm lại do ngân sách để lại ngày càng giảm đến mức thấp nhất cả nước. Nhưng vẫn có nguyên nhân chủ quan do chúng ta, yếu tố khả năng thu hút, công nghiệp - dịch vụ chiếm hơn 90%, nhưng đất đai dành cho công nghiệp – dịch vụ rất thấp, đây là cái đã thấy nhưng sửa còn chậm."

Hội nghị Thành ủy

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, ngân sách 5 năm (2015-2020), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2021-2025); báo cáo kết quả 5 năm (2015-2020) thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện quy định 1374 ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2018-2020; báo cáo công tác kết nạp đảng viên và tình hình đảng viên ra khỏi Đảng trong nhiệm vụ 2015-2020.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-7.