Khẳng định vị trí của tổ chức công đoàn thành phố

“Qua tháng công nhân, vị trí của tổ chức công đoàn thành phố ngày càng được khẳng định mạnh mẽ"

Đây khẳng định của Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy, tại lễ tổng kết tháng công nhân lần thứ 11 – năm 2019, do Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay (3/7).

Tháng công nhân lần thứ 11 có chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” đã được thực hiện hiệu quả theo hướng tập trung về cơ sở; tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng cùng các hoạt động giáo dục truyền thống, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Các cấp công đoàn đã đồng loạt tổ chức “Tháng công nhân” tại đơn vị với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ 400 triệu đồng gây quỹ “Vì lợi ích đoàn viên”, tặng 90 phần quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trao 20 sổ tiết kiệm mỗi sổ 5 triệu đồng cho các công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn…

Công đoàn các cấp cũng đã nỗ lực nâng số lượng trên 9.700 công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp, đạt 55%; có hơn 1.500 công đoàn cơ sở phối hợp doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, tổ chức thi tay nghề, nâng bậc thợ, đã có gần 4.600 công nân lao động được nâng bậc, nâng lương.

Gần 1.200 công đoàn cơ sở phối hợp doanh nghiệp tổ chức Ngày chủ nhật xanh với chủ đề “Vì an toàn vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động” vận động công nhân vệ sinh nhà xưởng, cải thiện môi trường cảnh quan công ty, kiểm tra an toàn điện, sửa chữa các máy móc thiết bị hư hỏng, sơn sửa khu nhà trọ công nhân.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục ngay tại cơ sở, tạo thêm nhiều sân chơi sau giờ làm việc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

Bà Trần thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: kết quả của tháng công nhân sẽ là tiền đề giúp các phong trào công đoàn của thành phố phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú hơn nữa, hướng tới dấu mốc quan trọng chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Liên đoàn lao động thành phố cũng đã biểu dương 29 doanh nghiệp tiêu biểu chấp hành tốt pháp luật lao động và chăm lo tốt cho công nhân lao động;  Các cấp Công đoàn Thành phố đã tuyên dương 1.331 công nhân lao động đạt danh hiệu “Lao động giỏi” và trong buổi lễ hôm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức tuyên dương 58 công nhân viên chức lao động cấp Thành phố.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy nhắn gởi: "Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của những người sử dụng lao động.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công tác quản lý, điều hành chính quyền, tổ chức công đoàn thành phố đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; công tác công đoàn và phong trào công nhân thành phố đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, đáp ứng được tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Tôi nhiệt liệt ghi nhận và biểu dương Liên đoàn lao động thành phố đã tổ chức các hoạt động cao điểm, ghi nhận và biểu dương các đơn vị hoạt động tốt, các công nhân viên chức người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy khẳng định, với những hoạt động ý nghĩa vừa qua, tháng công nhân năm 2019 đã tạo được sức lan tỏa trong xã hội và thực sự có ý nghĩa đối với đoàn viên, nhân nhân, viên chức, người lao động thành phố, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất và công tác, khẳng định được vị trí của tổ chức công đoàn thành phố.