Khen thưởng thí sinh đạt thành tích tại kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018

(VOH) - Đoàn TPHCM có 44 thí sinh tham gia với 22 nghề đã đạt thành tích cao ở một số ngành nghề thế mạnh của thành phố tập trung vào 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 9 nhóm ngành dịch vụ.

Sáng nay, 7/6 Sở Lao động thương binh và xã hội TPHCM đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cán bộ, thầy cô và thí sinh Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích cao tại kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 8 chuyên gia huấn luyện thí sinh đạt giải nhất tại kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018 và 10 thí sinh đạt huy chương vàng; Trao bằng khen của Thành đoàn cho 2 thí sinh đạt huy chương bạc, 6 thí sinh đạt huy chương đồng và giấy khen của Sở LĐTBXH thành phố cho 13 thí sinh đạt giải khuyến khích.

Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho các thí sinh đạt huy chương vàng tại Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018.

Trước đó, tại kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018 diễn ra tại Hà Nội, đoàn TPHCM có 44 thí sinh tham gia với 22 nghề đã đạt thành tích cao ở một số ngành nghề thế mạnh của thành phố tập trung vào 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 9 nhóm ngành dịch vụ.

Về giải tập thể, đoàn TPHCM được xếp thứ 2 toàn đoàn sau đội chủ nhà Hà Nội.

Về giải cá nhân: có 31/44 thí sinh đạt thành tích tại kỳ thi. 10 thí sinh đạt huy chương vàng gồm 8 nghề: Lắp cáp mạng thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị hệ thống mạng CNTT, Điện lạnh, Nấu ăn, Chăm sóc sắc đẹp, Bảo trì máy CNC, Cơ điện tử. 2 thí sinh đạt huy chương bạc nghề Tự động hóa.  6 thí sinh đạt huy chương Đồng gồm 5 nghề: Nghề công nghệ ô tô, Thiết kế và phát triển trang web, Thiết kế kỹ thuật cơ khí, Lắp cáp mạng thông tin, giải pháp phần mềm CNTT. Và 13 thí sinh đạt giải khuyến khích.

Qua kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018, ban tổ chức sẽ tuyển chọn 3 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất của từng nghề để tiếp tục huấn luyện cấp quốc gia do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức để tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII năm 2018 diễn ra tại Thái Lan. Đoàn TPHCM sẽ tham gia một số nghề như: Cơ điện tử, Bảo trì máy CNC, Lắp cáp mạng thông tin, Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Thiết kế và phát triển trang web, Nấu ăn và Chăm sóc sắc đẹp./.