Khởi công bến xe miền Đông mới tại Quận 9  

(VOH) - Sáng 26/4, dự án Bến xe Miền Đông mới chính thức được khởi công. Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đến dự và thực hiện nghi thức khởi công. 

Lãnh đạo Thành ủy, UBND cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Bến xe miền Đông mới

Theo Tổng Công ty cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco), chủ đầu tư dự án, bến xe mới có tổng diện tích trên 16 ha, rộng gần gấp 3 lần so với bến xe miền Đông hiện hữu, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.

Nằm trên địa phận Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bến xe miền Đông mới sẽ phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc, đáp ứng nhu cầu mỗi ngày khoảng 21.000 hành khách với 1.200 lượt xe xuất bến, ngày cao điểm lễ, tết lên đến 52.000 hành khách với hơn 1.800 lượt xe xuất bến.

Nằm tại vị trí giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương, ngoài xe khách liên tỉnh, bến xe mới còn có tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), các tuyến xe buýt, taxi để đưa đón khách, dự kiến có tuyến xe buýt nhanh đi thành phố mới Bình Dương…

Bến xe mới dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm nay, đủ điều kiện di dời các hoạt động tại bến xe hiện hữu ở quận Bình Thạnh ra bến xe mới. Ông Trần Quốc Toản, Tổng Giám đốc Samco cho biết: "Dự kiến đến tháng 12/2017, bắt đầu tiến độ di dời bến xe hiện hữu ra bến xe mới. Đây là nhiệm vụ mà Thành ủy, Ủy ban và lãnh đạo Tổng công ty đã triển khai và kiên quyết thực hiện đúng tiến độ đề ra với chất lượng cao nhất".

Ông Lê Văn Khoa yêu cầu phải đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công nỗ lực đảm bảo tiến độ hoàn thành và đảm bảo chất lượng dự án, chú trọng an toàn lao động. Ông Khoa cho rằng, khi hoàn thành, bên cạnh việc góp phần giảm ùn tắc khu vực nội đô, bến xe Miền Đông mới được kỳ vọng sẽ giữ vai trò là đầu mối giao thông trọng yếu trong hệ thống giao thông vận tải của thành phố.