Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận 7

(VOH) - Sáng nay 31/3, Quận ủy - HĐND - UBND Quận 7 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận (1/4/1997 - 1/4/2017). Bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy đến dự.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Diệu, Bí thư Quận ủy Quận 7 cho biết: được tách ra từ huyện Nhà Bè vào năm 1997 với dân số gần 91.000 người, 1.700 hộ kinh doanh, 130 doanh nghiệp, thu ngân sách 63 tỷ đồng. Đến nay, qua 20 thành lập, Quận 7 đã không ngừng phát triển, vươn lên, trở thành một quận có tiềm lực mạnh về kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Quận 7 hiện có hơn 317.000 người; 7.800 doanh nghiệp, gần 11.000 hộ kinh doanh, thu ngân sách đạt hơn 3.400 tỷ đồng (gấp 54 lần so với năm 1997).

Đô thị được chỉnh trang, hệ thống hạ tầng cơ sở ngày càng được đầu tư, phát triển đồng bộ. Mạng lưới giáo dục hoàn thiện ở các bậc học; Bệnh viện quận được đầu tư khang trang, kết hợp với hệ thống y tế tư nhân là vệ tinh của các bệnh viện lớn trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho các cá nhân xuất sắc

Trước đó, Triển lãm quận 7 - 20 năm hình thành và phát triển đã khai mạc tối 30/3/2017 tại Quảng trường Trung tâm hành chính Quận 7.

Đây là hoạt động văn hóa do UBND Quận 7 tổ chức, hướng đến kỷ niệm 20 Ngày thành lập quận (1/4/1997 - 1/4/2017).

Triển lãm giới thiệu đến người xem bức tranh sinh động, phản ánh thành quả to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà quận 7 đạt được qua 20 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, triển lãm giới thiệu một quận 7 năng động, phát triển và nỗ lực của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhân dân quận 7 trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ 05 xã phía Bắc và một phần Thị trấn huyện Nhà Bè, đến nay, quận 7 đã có 10 phường, trở thành một địa phương có tốc độ tăng trưởng cao ở TPHCM.