Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan

(VOH) - Sáng 14/11, UBND TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan (1973-2018).

Nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp phát triển không ngừng trong 45 năm qua, ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBNDTP cho rằng hai nước đã trở thành đối tác chiến lược trong những lĩnh vực quan trọng như: thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Việt Nam-Hà Lan

Tiết mục diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Bên cạnh hoạt động đối ngoại, thì lĩnh vực thương mại, đầu tư không ngừng tăng lên, năm 2017 kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ. Riêng TPHCM, hiện tại Hà Lan có 132 dự án đầu tư chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng với tổng vốn đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ. 

TPHCM là nơi triển khai nhiều dự án về môi trường và nông nghiệp được tài trợ bởi Chính phủ Hà Lan tiêu biểu như dự án chống ngập nước, trung tâm giao dịch hoa, cây, cá kiểng. Bên cạnh đó, Giáo dục - Đào tạo cũng là lĩnh vực hợp tác tiềm năng, hiện có khoảng 1000 sinh viên Việt Nam theo học tại Hà Lan và trung tâm hỗ trợ giáo dục Hà Lan tại Việt Nam được thành lập năm 2006 tại thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hợp tác giữa các trường đại học của hai nước.

Ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng, việc tăng cường các hoạt động giao lưu Chính trị - Ngoại giao, hợp tác Kinh tế - Thương mại - Đầu tư, Văn hóa - Giáo dục giữa hai nước sẽ góp phần hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đáp ứng nguyên vọng và lợi ích của nhân dân hai nước".

Việt Nam-Hà Lan

Lãnh đạo TPHCM và Hà Lan chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Carel Richter –Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TPHCM đánh giá cao thị trường của Việt Nam, đây cũng là quốc gia mà Hà Lan dành nhiều ưu tiên hàng đầu xúc tiến phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó du lịch, giáo dục cũng được hai nước tăng cường phát triển trong thời gian qua.