Kỷ niệm 51 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore

(VOH) - Sáng nay 3/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore TPHCM tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 51 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore 99/8/1965-9/8/20160.

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Khắc Duy-Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore TP nhấn mạnh về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ toàn diện, đặc biệt hợp tác giáo dục. Hiện có khoảng 4.000 sinh viên và có hơn 15.000 viên chức Việt Nam tham gia các khóa học tại Singapore. 

Tổng lãnh sự Singapore tại TP–bà Leow Siu Lin cho biết hiện Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam với hơn 16.000 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 36 tỉ USD và có 7 Khu công nghiệp. Riêng tại TPHCM, Singapore là nước đứng đầu trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư lên đến 9,4 triệu USD. Bà tin tưởng mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường lên tầm cao mới.