Kỷ niệm 58 năm ngày Độc lập và 28 năm ngày Giải phóng Cô-oét

(VOH) - Tối 22/2, Tổng lãnh sự Cô-oét tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm ngày Độc lập và 28 năm ngày Giải phóng Nhà nước Cô-oét.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBNDTP gởi lời chúc mừng đến Tổng lãnh sự quán và công dân Cô-oét đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp và quan hệ kinh tế, thương mại đang khởi sắc giữa hai nước, TPHCM có điểu kiện thuận lợi để triển khai các chương trình hợp tác với Cô-oét.

Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TPHCM và Cô-oét đạt hơn 35 triệu đô la Mỹ. Trong  năm 2018 vừa qua, lần đầu tiên lãnh đạo TP có chuyến thăm làm việc tới Nhà nước Cô-oét, qua đó tổ chức thành công hội nghị xúc tiến thương mại-đầu tư-du lịch, kết hợp giao lưu doanh nghiệp và ký kết nhiều văn bản hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai bên. Ông Huỳnh Cách Mạng tin tưởng trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các địa phương của Cô-oét, đặc biệt với tỉnh Al Ahmadi ngày càng hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu.

Lãnh đạo TPHCM Huỳnh Cách Mạng và Tổng lãnh sự Cô-oét tại lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo TPHCM và Tổng lãnh sự Cô-oét tại lễ kỷ niệm.

Ông Khaled Al-Mutairi, Tổng lãnh sự Cô-bày tỏ vui mừng khi thương mại song phương giữa hai nước năm 2018 đạt 2,68 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 7 lần so với năm 2017 và vượt mốc 2 tỷ  mà hai nước đặt ra tới năm 2020. Ông tin rằng đây là động lực quan trọng để hai nước tiếp tục phấn đấu trong quan hệ hợp tác song phương.

Về lĩnh vực giáo dục Cô-oét tiếp tục hỗ trợ trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM trong hoạt động nghiên cứu ngôn ngữ Ả-rập, tặng học bổng cho sinh viên. Hiện Cô-oét là đối tác thương mại lớn của Việt Nam ở khu vực Trung Đông, đang trở thành đối tác chiến lược ở trong lĩnh vực dầu khí, hỗ trợ dự án phát triển sơ sở hạ tầng.