Kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát-xít

(VOH) - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Nga, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tổ chức lễ tưởng niệm “Binh đoàn vệ quốc” và kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát-xít (9/5/1945-9/5/2018).

Tối 3/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Nga, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm “Binh đoàn vệ quốc” và kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát-xít (9/5/1945-9/5/2018).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga tại TPHCM nhấn mạnh với ý chí quật cường, lòng quả cảm, tình yêu Tổ quốc và sự sáng tạo, mưu trí vô song, nhân dân Xô Viết không chỉ giữ vững nền độc lập của Tổ quốc mà còn chặn đứng con đường thống trị thế giới của bọn phát-xít xâm lược.

Chiến thắng này đối với Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt, đã góp phần làm tan rã hoàn toàn hệ thống thực dân trên thế giới, giúp Việt Nam làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám.

kỷ niệm chiến thắng phát-xít

Tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Nga “Họa tiết Sibiri”

Ông Hoàng Minh Nhân khẳng định Hội sẽ tiếp tục cùng phát huy tinh thần của ngày chiến thắng, thắc chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Ông Alexey Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga cho rằng nhân dân hai nước Việt Nam và Nga đều có điểm chung là lòng yêu nước và tình yêu Tổ quốc sẵn sàng hiến dâng đời mình để bảo vệ Tổ quốc. Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít nhắc nhớ các thế hệ sau không quên những chiến công hiển hách của các thế hệ đi trước.

Sau lễ kỷ niệm, các đại biểu đã xem chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Nga “Họa tiết Sibiri”.