Lãnh đạo huyện Bình Chánh tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

(VOH) - Sáng 22/10, tại Hội trường Trường Tiểu học An Phú Tây 2, Huyện ủy-HĐND-UBND-UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Các đồng chí: Trần Hoàng Quân – Thành Ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đào Gia Vượng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Lũy – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại cùng sự tham dự của hơn 160 người dân các xã: Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước, Qui Đức, Hưng Long, Tân Quý Tây, Bình Chánh, An Phú Tây.

Sau khi nghe đồng chí Đào Gia Vượng – Chủ tịch UBND huyện thông tin tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân trong 9 tháng năm 2020, người dân đưa ra 10 ý kiến về các nội dung: điều chỉnh quy hoạch, công tác quản lý đất công tài sản công trên địa bàn huyện, cấp phép xây dựng, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước các tuyến đường, nước sạch, vệ sinh môi trường,… Qua đó, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan trao đổi, giải thích các ý kiến, kiến nghị của người dân.

đối thoại với nhân dân, huyện Bình Chánh, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Lãnh đạo huyện Bình Chánh chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng đề nghị Chủ tịch UBND các xã và Phòng Quản lý đô thị huyện nghiên cứu về vấn đề chiếu sáng tránh ảnh hưởng việc sản xuất của người dân đồng thời khảo sát và phối hợp với Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn Thành phố để có phương án cấp nước sạch cho người dân; Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh xác định kinh phí khắc phục 60 điểm ngập nước trên địa bàn huyện bằng các hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động doanh nghiệp và sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện còn đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thống kê để quản lý, sử dụng hiệu quả, hợp lý đất công và tài sản công; Đề nghị các xã lập lại trật tự lòng lề đường những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có giải pháp giải quyết nhu cầu của người dân trong việc thu gom rác thải sinh hoạt có kích thước lớn, rác thải xây dựng.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Huyện ủy Trần Hoàng Quân cho biết những ý kiến đóng góp, hiến kế, kiến nghị người dân có thể thông qua các kênh như: Trang Fanpage Vườn Thơm Quê Tôi, Trang tin điện tử UBND huyện, Bình Chánh trực tuyến, tổng đài 1022,…; đồng thời đồng chí Trần Hoàng Quân đề nghị UBND huyện tiếp thu, thông tin trả lời, giải quyết các vấn đề cử tri đề xuất chính đáng bằng văn bản đến UBND xã và cử tri nắm.