Lãnh đạo Thành phố chúc mừng ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan 

(VOH) - Chiều nay 4/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thay mặt lãnh đạo Thành phố đến Tổng Lãnh sự quán Thái Lan chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Thái Lan.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan có thể tự hào về sự phát triển tốt đẹp sau 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. 

Mặc dù đại dịch Covid-19 đang gây ra những bất ổn kinh tế toàn cầu nhưng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn phát triển mạnh mẽ. Thương mại song phương Việt Nam và Thái Lan trong 9 tháng năm 2020 đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Thái Lan tiếp tục đầu tư 1,58 tỷ đô la Mỹ  vào Việt Nam, xếp thứ hai trong số những nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp tại Việt Nam. 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức

Theo ông Dương Anh Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Bangkok đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2015 và hiện nay, hàng năm hai bên thường xuyên tổ chức các đoàn giao lưu học hỏi. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Lan cũng được thúc đẩy thông qua hoạt động tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh. 

Về quan hệ kinh tế, tính đến tháng 9/2020, Thái Lan có 219 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn 454 triệu USD, xếp thứ 12 trong tổng số 111 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu giữa Thành phố và Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 2,3 tỷ USD.

ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan
Ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Việt Nam đã thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã bảo vệ, hỗ trợ cho cộng đồng Thái Lan sinh sống tại Việt Nam khỏi những ảnh hưởng của Covid-19.

Chúc mừng sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, ông Apirat Sugondhabhirom bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị giữa hai quốc gia, giữa Thái Lan và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển; khẳng định cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các tân lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Thái Lan - Việt Nam, cùng hướng đến năm 2021 kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.