Tin TPHCM ngày 27/07/2016: Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(VOH) - Nhân kỉ nhiệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng nay (27/7), Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM (UBMTTQ VN) do ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP dẫn đầu đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Tin TPHCM ngày 27/07/2016: Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 1

Ông Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn lãnh đạo đến viếng nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Cùng đi với đoàn có bà Võ Thị Dung – Phó bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Hoàng Năng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM, đoàn đại biểu quân khu 7, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ, đồng thời thấp hương cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh nhằm bày tỏ sự biết ơn đối với những con người đã anh dũng bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đó, đoàn đã đến viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang TPHCM.

*Cùng ngày 27/7, Đoàn đại biểu thành phố do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc sức khỏe Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Tin TPHCM ngày 27/07/2016: Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 2

Đồng chí Nguyễn Thành Phong thăm hỏi và chúc sức khỏe Trung tướng Phan Trung Kiên.

Tại bệnh viện Quân y 175, thay mặt Đoàn, ông Nguyễn Thành Phong đã thăm hỏi sức khỏe Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Nam Phong – nguyên Sư trưởng sư 7 Quân đoàn 4, nguyên hiệu trưởng trường sĩ lục quân 2.

Đoàn cũng đến thăm cán bộ bệnh viện Quân y 7A.

*Sáng cùng ngày, đoàn công tác lãnh đạo thành phố do ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP dẫn đầu đi thăm các gia đình chính sách tại quận 4. Đoàn đến thăm và chia sẻ với Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Định (85 tuổi, ngụ tại phường 2), có 2 con là liệt sĩ; ông Trần Văn Tản (ngụ tại phường 13), thương binh đặc biệt nặng và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (ngụ tại phường 6), vợ liệt sĩ, thương binh 4/4, cán bộ hoạt động kháng chiến bị tù đày.

Tin TPHCM ngày 27/07/2016: Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 3

Phó Chủ tịch UBND TP gửi lời chúc sức khỏe bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, vợ liệt sĩ.

Thay mặt đoàn, ông Trần Vĩnh Tuyến đã gửi lời động viên, chúc sức khỏe và trao quà đến các Mẹ, thương binh và vợ liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến những đóng góp, hi sinh to lớn của các Mẹ, liệt sĩ, thương binh cho quê hương, đất nước.

*Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và huyện ủy Nhà Bè đến thăm các gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở, sinh năm 1929, ngụ tại 1058, ấp 3, xã Hiệp Phước, bà Phạm Thị Xàng, sinh năm 1942, thương binh 1/ 4, địa chỉ 18/52, KP 7, thị trấn Nhà Bè và ông Phan Văn Lên, sinh năm 1940, cha liệt sĩ, ngụ tại 5/19, ấp 3, xã Nhơn Đức.

Đoàn đã trò chuyện, chia sẻ, động viên, chúc sức khỏe và tặng các phần quà cho 3 gia đình trên. 

Tin TPHCM ngày 27/07/2016: Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 4

Lãnh đạo thành phố thăm gia đình chính sách. 

<_o3a_p>