Lãnh đạo TPHCM đối thoại với người cao tuổi

(VOH) - Chiều 31/10 tại Trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật thành phố đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với Ban đại diện người cao tuổi các quận - huyện.

Hội nghị do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức. 

Người cao tuổi phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ dành cho người cao tuổi đã được các đại biểu nêu lên. Ban đại diện Người cao tuổi một số quận huyện nêu kiến nghị với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND phường xã - thị trấn, xác nhận kịp thời đúng thời gian và ghi rõ điều kiện người cao tuổi được hưởng trợ cấp thường xuyên, chính xác, không đùn đẩy, để người cao tuổi phải đi lại nhiều lần; có sự phối hợp đồng bộ hơn và thực hiện đúng chính sách chế độ quy định Luật Người cao tuổi, cũng như Nghị định 06 của Chính phủ và các thông tư của bộ ngành, thành phố để người cao tuổi được hưởng đầy đủ. 

Ngoài ra, để việc chăm sóc đãi ngộ đối với người cao tuổi được trọn vẹn hơn, đề nghị Sở Y tế, bệnh viện, các trung tâm, trạm y tế phối hợp khám chữa bệnh, tầm soát và lập sổ quản lý sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chứ không phải từ 80 tuổi trở lên vì độ tuổi này được hưởng chế dộ đãi ngộ của Nhà nước. 

Ngoài ra, khi khám chữa bệnh tại trạm y tế phường xã thì nên cấp thuốc ngay tại đây, không chuyển lên tuyến trên; tăng ngân sách đầu tư và tăng hỗ trợ cho bác sĩ đến khám chữa bệnh cho người cao tuổi tại nhà. 

Nhiều đại diện người cao tuổi cũng cho rằng: hiện nay việc tổ chức khám bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đi lại vẫn chưa có sự thống nhất nên hiệu quả rất thấp; chưa có sự chỉ đạo phối hợp đồng bộ dẫn đến tỷ lệ người cao tuổi được quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu rất khác nhau tại các địa phương.