Lãnh đạo TPHCM dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Bình Chánh và Hóc Môn

(VOH) - Nhân kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2014, ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Bình Chánh và Hóc Môn vào chiều tối ngày 11/11.

 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Hóc Môn  (ảnh: Tuyết Nhung)

Điểm nổi bật chung tại hai điểm diễn ra ngày hội là không khí sôi nổi, háo hức của người dân khi được tham dự sự kiện chính trị quan trọng, nhiều ý nghĩa, thể hiện rõ nét bầu không khí đời sống, tinh thần đoàn kết cộng đồng tại địa phương.

Tại trụ sở Ban Nhân dân ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận nét đổi mới tích cực bộ mặt nông thôn của xã nói riêng và huyện Hóc Môn nói chung, đồng thời nhấn mạnh chính quyền, đoàn thể địa phương cần tiếp tục phát huy thành quả này trong thời gian tới.

Trong khi đó, giữa không khí sôi nổi của ngày hội Đại đoàn kết diễn ra ở khu di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Võ Văn Thưởng bày tỏ sự tin tưởng vào nỗ lực của Đảng bộ - Chính quyền, đoàn thể cùng người dân huyện Bình Chánh đã không ngừng hợp sức phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Có thể thấy, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư dù tại khu vực ngoại thành hay trung tâm TPHCM đều làm bật dậy tinh thần đoàn kết, không khí yêu nước hào hùng của người dân TPHCM. Những sự kiện như vậy ít nhiều tạo ra sức bật cần thiết trong việc nuôi dưỡng sự gắn bó, đồng lòng giữa toàn thể Đảng bộ - Chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân.