Lãnh đạo TPHCM thăm công nhân thi công tại cầu Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Cừ

(VOH) - Sáng nay 28/1 (nhằm mùng 1 Tết), đoàn lãnh đạo TPHCM do ông Tất Thành Cang -  Phó bí thư thường trực Thành ủy dẫn đầu đến thăm, động viên và tặng quà Tết cho công nhân thi công công trình xây dựng cầu nối Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt, công trình xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017.

Lãnh đạo thành phố động viên công nhân đang làm việc tại cầu Nguyễn Tri Phương.

Tham gia đoàn còn có ông Lê Văn Khoa – phó chủ tịch UBND TP và các sở ngành thành phố.

Tại công trình cầu Nguyễn Tri Phương, hiện nay có 2 gói thầu N1, N2 - bắt đầu thi công từ 29/12/2016 và dự kiến triển khai sẽ hoàn thành trong năm 2017; gói thầu N3 - bắt đầu thi công 18/1/2017, tiến độ theo hợp đồng 15 tháng, tuy nhiên đơn vị thi công sẽ cố gắng hoàn thành trong 12 tháng và làm sao hoàn thành thông xe kỹ thuật trong năm 2017 để đồng bộ với 2 nhánh N1, N2.

Lãnh đạo thành phố lì xì cho nữ công nhân làm việc tại cầu Nguyễn Tri Phương.

Còn tại cầu Nguyễn Văn Cừ, hiện cũng có 2 gói thầu N1 và N2 đều bắt đầu thi công từ 29/11/2016, tiến độ là 9 tháng và 12 tháng, tuy nhiên trước đây ông Khoa chỉ đạo phải hoàn thành trước 30/6. Chủ đầu tư đã yêu cầu 2 đơn vị thi công điều chỉnh lại tiến độ làm sao đến 30/6 sẽ thông xe kỹ thuật. Đối với phần bờ kè mở rộng để cho xe 2 bánh di chuyển thì cố gắng đến 30/8 xong hoàn toàn công trình.

Lãnh đạo thành phố tặng quà và lì xì cho công nhân làm việc tại cầu Nguyễn Văn Cừ.

Ông Khoa cho biết rất cảm động khi mùng 1 tết là thời khắc để mọi người đoàn tụ bên gia đình nhưng với tinh thần lao động miệt mài, trách nhiệm của cán bộ nhân viên và đặc biệt là người lao động đã không nghỉ tết để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào hoạt động và góp phần giảm ùn tắc giao thông. 

Dù “đặt hàng” công trình hoàn thành trước tiến độ 3 tháng nhưng lãnh đạo TP yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động cũng như cho cư dân xung quanh.