Liên đoàn lao động Quận 1 sơ kết 3 năm chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 1 

(VOH) - Sáng nay (30/10 ), Liên đoàn lao động Quận 1 sơ kết 3 năm chương trình liên tịch phối hợp hoạt động với Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 1, giai đoạn 2017-2022.

Trong 3 năm qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã chú trọng vào việc triển khai các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động; Nội dung chương trình phối hợp được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, có tác dụng thúc đẩy các phong trào hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực. Cụ thể, nữ công nhân viên chức, lao động trên địa bàn Quận 1 được bồi dưỡng nhiều kiến thức, kỹ năng trong công tác và cuộc sống như: kỹ năng xây dựng và gìn giữ gia đình hạnh phúc, kỹ năng kết nối yêu thương...; tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể, từ đó đã có nhiều tấm gương tiêu biểu được biểu dương điển hình trong hệ thống công đoàn và trong công tác Hội phụ nữ. Đã thực hiện gần 400 buổi tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm với hơn 15.600 nữ lao động tham gia; Có hơn 900 công đoàn cơ sở tổ chức cho trên 19.000 chị khám bệnh chuyên khoa và hỗ trợ khoảng 75 triệu đồng cho các trường hợp bị bệnh; hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng tháng cho các gia đình khó khăn; cấp gần 200 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, sữa chữa và xây dựng 4 mái ấm tình thương, 15 phương tiện sinh kế, hỗ trợ trên 100 thẻ bảo hiểm y tế cho các chị, các mẹ với số tiền gần 370 triệu đồng; tặng 900 bộ áo dài cho nữ công nhân tại các KCX-KCN TP và nữ công nhân công ích Quận 1.

 Liên đoàn lao động Quận 1 tổ chức khám bệnh cho nữ công nhân.

Từ năm 2017 đến nay, đã có gần 84.500 lượt chị đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước – đảm việc nhà” và 169 tập thể và 315 cá nhân tiêu biểu; có 6 tập thể và 30 cá nhân cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 1 được tuyên dương cấp Quận và Thành phố trong hoạt động phong trào gắn với “ Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hội nghị tập huấn thực hiện quy định, tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự

Ngày 30/10, Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Công an Quận 5 tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện quy định, tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhiệm vụ cơ bản của nhân viên bảo vệ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị

Hơn 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, bảo vệ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, học tập các chuyên đề đảm bảo trật tự, an toàn cho địa bàn trong mọi tình huống; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm; phát hiện những tồn tại, bất cập để tham mưu, có biện pháp khắc phục kịp thời; tổ chức tuần tra, canh gác tốt sẽ quyết định chất lượng công tác bảo vệ an ninh trật tự. Các đại biểu cũng học tập, chia sẻ kinh nghiệm về yêu cầu nắm tình hình liên quan đến công tác bảo vệ, địa điểm, địa vật, đường đi lối lại, biết mặt, nhớ tên, nhận biết giấy tờ hiện hành, chế độ thông tin, báo cáo và yêu cầu cụ thể trong phối hợp giải quyết với cơ quan chức năng…  

Theo bà Lê Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 5, hội nghị tập huấn là đợt phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp “An toàn về an  ninh, trật tự”. Đây còn là dịp để phổ biến rộng rãi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong công nhân viên chức, lao động; tăng cường công tác truyền thông nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp. 

Ngay sau hội nghị tập huấn, các công đoàn cơ sở trực thuộc sẻ phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền với các hình thức phù hợp tình hình thực tiễn như: tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, hội thi – hội thao, tọa đàm, truyền thông, nói chuyện chuyên đề…Đồng thời, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho người lao động tại đơn vị về các quy định, tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự và công tác phòng cháy, chữa cháy; tham mưu thủ trưởng, ban giám đốc các doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2021.