Năm 2018, quận Bình Tân tiếp tục thu ngân sách vượt trên 3.000 tỷ đồng

(VOH) - Trong năm 2018, trong 18 chỉ tiêu quận Bình Tân đề ra, đã thực hiện vượt và đạt 15 chỉ tiêu, còn 3 chỉ tiêu không đạt.

Chiều ngày 17/01/2019, UBND quận Bình Tân có buổi gặp mặt và giải đáp một số thắc mắc của đại diện các báo đài về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách năm 2018.

quận Bình Tân

UBND quận Bình Tân họp mặt dịp Tết

Trong năm 2018, trong 18 chỉ tiêu quận Bình Tân đề ra, đã thực hiện vượt và đạt 15 chỉ tiêu, còn 3 chỉ tiêu không đạt. Cụ thể về kinh tế tiếp tục tăng trưởng đạt hơn 16,5% so cùng kỳ, trong đó tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng gần 3,3%, phát triển hơn 4.400 doanh nghiệp đạt hơn 70%. Thu ngân sách nhà nước trên 3.040 tỷ đổng, tăng hơn 5% so cùng kỳ.

Hiện quận có gần 41.770 đơn vị doanh nghiệp và hộ kinh doanh, gần 700 doanh nghiệp vay vốn ngân hàng hơn 13.500 tỷ đồng cho phát triển sản xuất, thương mại.

Về đưa vào sử dụng hơn 130 tuyến hẻm, đường, 31 công trình giáo dục, hành chính sự nghiệp, giao thông, 100% hộ dân sử dụng nước sạch, về y tế giảm 25 % bệnh sốt xuất huyết, giảm 12,5% số trường hợp bệnh tay chân miệng, không có vụ ngộ độc thực phẩm tại hơn 1.000 doanh nghiệp, bếp ăn, tập thể, nhà trẻ. Về giáo dục đã xây dựng, cải tạo 5 trường học với 80 phòng học. Hơn 11.800 lao động giải quyết việc làm mới cho, vượt 18,5% kết hoạch năm.

Hoàn thành công tác giảm nghèo đa chiều trước 2 năm theo quyết định của TP. Toàn quận giảm 1.500 hộ nghèo và cận nghèo, hiện chỉ còn 619 hộ cận nghèo. Không còn hộ nghèo 21 triệu đồng/năm. Về phạm pháp hình sự giảm so cùng kỳ, tỷ lệ phá án tăng hơn 4,4%, đã xử lý tin tố giác tội phạm đạt trên 91%. Về triển khai ứng dụng Bình Tân Công dân số có tỷ lệ hài lòng của trên 98% người dân...

Trước đó, vào đầu tháng 12/2018, quận Bình Tân tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập quận Bình Tân. Hiện quận Bình Tân có 10 phường, 130 khu phố, 1.666 tổ dân phố, tổng dân số trên 753.800 người.