Năm 2019 là năm đột phá về cải cách hành chính

(VOH) - Sáng nay 4/12, HĐND TP bước vào ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 12. Các đại biểu đã nghe và thảo luận xung quanh nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng. 

Báo cáo trước đại biểu về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP năm 2018, ông Trần Vĩnh Tuyến-Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,3 triệu tỉ đồng, ước tăng 8,3%. Cơ cấu kinh tế TP tiếp tục tăng dần tỉ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 38,3 tỉ đô la, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Hoạt động thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 369 ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực đạt được, tăng trưởng kinh tế dù cơ bản đạt chỉ tiêu nhưng còn nhiều thách thức với những điều kiện về nguồn lực, nguồn vốn đầu tư.

7 chương trình đột phá chưa tạo được kết quả nổi bật. Công tác đầu tư phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chưa đồng đều. Vấn đề đảm bảo vệ sinh thực phẩm còn phức tạp…

Toàn cảnh kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh Hoàng Lĩnh.

Trước tình hình đó, UBND TP đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2019 bao gồm:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Tiếp tục thực hiện 7 chương trình đột phá, đảm bảo tiến độ cụ thể theo kế hoạch giai đoạn 2018 – 2020 đã đề ra và Nghị quyết 54 của Quốc hội; Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh tranh đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân TP; Bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.)

Tại kỳ họp, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch UB MTTQ TP cũng đánh giá về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP năm 2018. Trong đó nhấn mạnh một số vấn đề đang được cử tri quan tâm :Về khu đô thị mới Thủ Thiêm, cử tri mong muốn lãnh đạo TP xử lý nghiêm, thấu tình, đạt lý những tổ chức, cá nhân vi phạm trong quá trình quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thứ hai về vấn đề xây dựng Nhà hát TP tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong quá trình triển khai thực hiện cần tập trung xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối quận 1 và quận 2, sau đó tiến hành xây dựng nhà hát để mừng 50 năm thống nhất Tổ quốc. Thứ ba, về vấn đề ngập nước, công trình 10 ngàn tỉ nhằm giải quyết tình trạng ngập do triều cường tại khu vực 570 km2 thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP đã ngưng thi công nửa năm nay, cử tri TP mong muốn tái khởi động dự án nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ, giảm ngập cho TP.

Tiếp đó, các đại biểu nghe báo cáo công tác xét xử của Chánh án Tòa án Nhân dân TP năm 2018, báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Hoàng Lĩnh.

Phát biểu tại phiên khai mạc sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, năm 2019 phải là năm lấy lại niềm tin của nhân dân, là năm đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Theo Bí thư Thành ủy một số giải pháp để thực hiện mục tiêu trên.

Thứ nhất là phải đổi mới phương thức lãnh đạo và triển khai những chương trình như Nghị quyết 54, 7 chương trình đột phá. Làm thế nào giám sát triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn và phải có người chịu trách nhiệm.

Thứ 2, phải phát huy thi đua yêu nước, sáng tạo để phát triển, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, cuộc vận động người dân TP không xả rác vì TP sạch và giảm ngập nước. “

Chúng ta sẽ triển khai đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo phê duyệt của Thủ tướng, vừa để DN hoạt động tốt hơn.Qua đó có thêm nguồn lực xã hội cho chúng ta phát triển. Phát huy mạnh mẽ nguồn lực đất đai qua quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất, có rà lại tình hình thực hiện đầu tư công 3 năm qua và đề ra giải pháp chấm dứt tình trạng giải ngân thấp", Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chiều nay, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - văn hóa -xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, các tờ trình của UBND TP. Một nội dung quan trọng nữa diễn ra là Thường trực HĐND TP trình danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; thảo luận tổ về tờ trình của Thường trực HĐND TP đối với danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu.