Năm 2019, tăng trưởng kinh tế TP ước tính đạt 8,32%, cao hơn năm 2018

(VOH) - Sáng 29/11, Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X khai mạc với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến 7 nội dung. Trong đó có đánh giá về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, cùng một số nội dung giám sát của Thành ủy. 

Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X, Hội nghị lần thứ 34

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X 

Một trong những nhiệm vụ của hội nghị lần này là đánh giá công việc năm 2019 và bàn nhiệm vụ năm 2020. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2019 tăng trưởng kinh tế TP ước tính đạt 8,32%, cao hơn năm ngoái. Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tỷ lệ phát triển kinh tế của TP so với cả nước là 23,97% và tiếp tục tăng lên. Nếu giữ được tốc độ này toàn khóa sẽ chiếm tỷ lệ 24% kinh tế của cả nước, cao hơn đầu nhiệm kỳ.

Cùng với đó, tổng đầu tư toàn xã hội đạt mức 35%, cao hơn chỉ tiêu bình quân nhiệm kỳ là 30%. Nhờ nỗ lực ngay từ đầu năm nên thu ngân sách năm nay đã đạt ở tất cả các khối, ước thu 412.000 tỷ đồng, vượt 3,3% kế hoạch. Đây là những kết quả nổi bật trong năm 2019, tuy nhiên cũng cần lưu ý tăng trưởng kinh tế TP tuy khá nhưng chưa hết tiềm năng, vì vậy cần xem xét để phát huy hơn nữa.

Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X, Hội nghị lần thứ 34

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, năm 2020 Thành phố xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển của TP, gồm: Đổi mới mạnh mẽ quản lý; đột phá phát triển hạ tầng; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm chủ lực của Thành phố; phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa.

Về nhiệm vụ 5 năm tới của TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cần xác định rõ. Năm 2005, đầu tư của TP, Nhà nước chiếm 32%, còn lại là doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài. Dự kiến, năm 2020, đầu tư Nhà nước chỉ còn 16%, còn 84% là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Đầu tư nhà nước chủ yếu dành cho phát triển hạ tầng kinh tế - dịch vụ là chính; đầu tư sản xuất, kinh doanh cơ bản Nhà nước sẽ không đầu tư. Như vậy, động lực tăng trưởng kinh tế từ 2020 chính là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. "Muốn tăng trưởng cao hơn nữa thì bài toán không phải tăng đầu tư nhà nước, mà làm sao đầu tư nhà nước cùng với quy hoạch của chính sách của nhà nước để dẫn dắt cho đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài", Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh. 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát

Trình bày tại hội nghị Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 409 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết: Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 thành phố đề ra 20 chỉ tiêu trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố đạt 8,3% đến 8,5%. Thành phố đã đề ra 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thành phố để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, trong đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 chỉ tiêu cả nhiệm kỳ trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố GDP bình quân hàng năm từ 8% đến 8,5%, chuẩn bị chu đáo đầy đủ các nội dung tài liệu văn kiện chuyên đề phát triển thành phố về lĩnh vực kinh tế xã hội phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 54 của Quốc hội, tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2025, đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo, đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố, nâng cao chất lượng thực hiện 7 chương trình đột phá.

"Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, phát triển nhanh các ngành sản phẩm công nghiệp dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của thành phố", ông Lê Thanh Liêm cho biết.

Về dự thảo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020, bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy cho biết: Thành ủy đã đề ra 10 giải pháp trọng tâm trong năm 2020, trong đó tập trung đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: "Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra giám sát năm 2020. Tập trung kiểm tra giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11", bà Võ Thị Dung thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Báo cáo Tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/11/2019.