Nâng cao năng lực trạm y tế phường trong giai đoạn mới

(VOH) - Thông tin tại hội thảo “Nâng cao năng lực hoạt động trạm y tế phường trong giai đoạn mới” vào sáng 23/2, bác sĩ Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Quận 10 – cho biết trong năm 2016, đã triển khai phòng khám bác sĩ gia đình tại 12/15 trạm y tế.

Hội thảo “Nâng cao năng lực hoạt động trạm y tế phường trong giai đoạn mới" sáng 23/2.

Riêng về khám bảo hiểm y tế thì trong năm qua chưa triển khai đến trạm y tế vì chủ trương này Sở Y tế đã chấp thuận nhưng chờ bảo hiểm xã hội cấp mã số.

Khó khăn lớn nhất hiện nay theo bác sĩ Tùng là để triển khai bác sĩ gia đình và khám bảo hiểm bao phủ hết 15 trạm y tế trên địa bàn thì quận 10 không đủ nguồn bác sĩ vì theo quy định bác sĩ phải có thời gian thực hành ít nhất 18 tháng từ khi ra trường mới được cấp chứng chỉ hành nghề và khi đó mới được khám bảo hiểm y tế. Hầu hết các bác sĩ tại trạm chưa đủ điều kiện này. Sắp tới đây theo mô hình hoạt động mới là trung tâm y tế thì vấn đề cơ sở vật chất, nguồn nhân sự để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ mới là mối lưu tâm hàng đầu của tuyến quận, huyện.