Ngày 1/9, cấm xe tải nặng vào thành phố, cấm xe lưu thông khu vực trung tâm

(VOH) - Sở GTVT TPHCM cho biết ngày 1/9 diễn ra nhiều sự kiện cần đảm bảo duy trì an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Các sự kiện diễn ra trong ngày là hoạt động gặp gỡ giữa Lãnh đạo thành phố và các cơ quan đại diện lãnh sự tại thành phố nhân dịp Lễ Quốc khánh 2018 tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố;

Trong ngày 1/9, thành phố tổ chức phục vụ phát hình trận đấu của Olympic Việt Nam tranh hạng ba trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Châu Á 2018 – ASIAD 2018 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1,

Do vậy, Sở Giao thông vận tải TPHCM thông báo cấm các loại xe tải nặng (ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 2,5 tấn, máy kéo, xe máy chuyên dùng, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô) lưu thông vào nội đô thành phố Hồ Chí Minh từ 06 giờ đến 24 giờ ngày 01 tháng 9 năm 2018

Cấm tất cả phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, Quận 1 kể từ 14 giờ đến 23 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2018. Hạn chế tất cả các loại phương tiện lưu thông vào đường Lê Thánh Tôn đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Pasteur kể từ 17 giờ đến 20 giờ  ngày 01 tháng 9 năm 2018.

Ngày 1/9, cấm xe tải nặng vào nội ô thành phố, để phục vụ việc cổ vũ và theo dõi trận đấu tranh hạng ba Olympic Việt Nam. Hình minh họa

Lộ trình lưu thông thay thế cho các phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đường Lê Thánh Tôn.

- Lộ trình 1: đường Lê Thánh Tôn → đường Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi (hoặc Võ Văn Kiệt) → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn.

- Lộ trình 2: đường Lê Thánh Tôn → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Duẩn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lê Thánh Tôn.

- Lộ trình 3: đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi (hoặc Võ Văn Kiệt) → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn.

Người dân khi tham gia lưu thông không đi vào các đoạn đường nhánh kết nối với đường Nguyễn Huệ để di chuyển theo hướng đường Lê Thánh Tôn; tận dụng Lộ trình 1 để di chuyển vào các đường nhánh Hải Triều, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Tôn Thất Thiệp khi có nhu cầu.