Ngày hội nữ tu Thành phố làm công tác từ thiện xã hội

(VOH) - Mô hình Ngày hội nữ tu Thành phố làm công tác từ thiện xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao.

Năm 2019 là năm thứ 89 kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2019).

Nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào và các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể đã có những việc làm cao cả, tốt đẹp mang lại lợi ích cho cộng đồng, đóng góp chung cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 5 tập thể và 3 cá nhân có những sáng kiến nổi bật mang lại hiệu quả xã hội. Trong đó, mô hình Ngày hội nữ tu Thành phố làm công tác từ thiện xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao.

Ngày hội nữ tu

Ngày hội nữ tu Thành phố làm công tác từ thiện xã hội tại trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Đây là hoạt động nhằm kết nối các nữ tu thuộc nhiều tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài… xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó phối hợp trong công tác vận động hội viên phụ nữ các tôn giáo chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của nữ tu Thành phố cùng chia sẻ, hỗ trợ, động viên những người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” cũng như tình cảm và trách nhiệm của nữ tu góp sức cùng Thành phố thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Ngày hội nữ tu

Ngày hội nữ tu Thành phố làm công tác từ thiện xã hội tại trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Từ năm 2007 đến nay Ngày Hội tổ chức được 06 lần (định kỳ 02 năm/1 lần), qua đó vận động được 432 lượt nữ tu tham gia, đóng góp và trao tặng 7.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng tại các địa phương như: huyện Nhà Bè, Cần Giờ; trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa tại huyện Bến Cát, tỉnh  Bình Dương; trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định thuộc xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Ngày Hội diễn ra với nhiều hoạt động: tổ chức các đoàn chăm lo bữa ăn dinh dưỡng, cắt tóc miễn phí, biễu diễn văn nghệ, trao tặng quà cho bệnh nhân và cán bộ các trung tâm, là nơi các nữ tu có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện hoạt động xã hội – từ thiện, cách rèn luyện sức khỏe, phương pháp học tập nâng cao kiến thức trình độ,… tạo nên mối quan hệ tốt, sự đoàn kết giữa nữ tu trong các tôn giáo. Hiện nay, mô hình đã được triển khai nhân rộng tại nhiều quận, huyện với các hoạt động đa dạng, phong phú, đóng góp tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao về mô hình này: “Với vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết của Hội LHPN, đã vận động được các nữ tu cùng gặp nhau ở một điểm là cùng làm từ thiện xã hội. Khơi lại tính nhân văn, lòng nhân ái của người phụ nữ cũng như trong cộng đồng dân tộc. Và qua mỗi năm thì số lượng bậc tu hành tham gia rất nhiều. Điều đó chứng tỏ tính lan tỏa cũng như chất lượng của mô hình này”.