Ngày hội văn hóa Việt-Nhật

(VOH) - Ngày hội diễn ra với các hoạt động giao lưu, tiết mục trình diễn sân khấu phong phú, làm nổi bật nét đẹp văn hóa – nghệ thuật đặc trưng của hai nước

“Ngày hội văn hóa Việt – Nhật” do Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TPHCM, Công ty Cổ phần Dấu ấn Việt Nam và Bảo tàng Áo Dài phối hợp tổ chức vừa diễn ra tối 29/12, thu hút đông đảo người dân đến tham dự tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật đặc trưng của hai nước.

ngày hội văn hóa Việt-Nhật

Hoạt động biểu diễn văn hóa tại ngày hội

Ngày hội diễn ra với các hoạt động giao lưu, tiết mục trình diễn sân khấu phong phú, làm nổi bật nét đẹp văn hóa – nghệ thuật đặc trưng của hai nước như: Triển lãm “Áo dài Việt – Nhật”, trình diễn kimono và bộ sưu tập áo dài của Bảo tàng Áo dài, giới thiệu Thơ Haiku và Thơ lục bát, trình diễn kiếm đạo, võ cổ truyền Nam Huỳnh Đạo, múa Yosakoi (Nhật Bản) và các loại hình di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam như: Chầu Văn, Múa Mâm Vàng… Ngoài ra khách tham dự, đặc biệt là thanh thiếu niên có cơ hội tham quan triển lãm Áo Dài Việt Nhật,  trải nghiệm các hoạt động thú vị như: Thưởng thức Trà Đạo Nhật, Trà Đạo Việt, gấp giấy Origami, trang trí áo dài trên giấy hay mặc thử và chụp ảnh cùng Yukata, áo dài...

Các hoạt động đa dạng tại ngày hội nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị của hai nước nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành ở Nhật Bản nói riêng.