Ngày hội “ Vì lợi ích đoàn viên” năm 2020 trên địa bàn Quận 3

(VOH) - Ngày hội “ Vì lợi ích đoàn viên” năm 2020 được Liên đoàn lao động Quận 3 triển khai trên địa bàn, vào sáng nay 22/5.

Liên đoàn lao động Quận 3 tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 22 đoàn viên công đoàn không may bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và gần 300 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đợt 5.

Tính đến nay, Liên đoàn lao động Quận 3 đã chăm lo 5 đợt cho gần 1.300 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 3 phát biểu triển khai chương trình: Liên đoàn lao động Quận trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ cho công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động tháng công nhân. Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động xây dựng nội dung, báo cáo cấp ủy, đề xuất thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xem đây là đợt hoạt động cao điểm, tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho công nhân, viên chức lao động; thiết thực thực hiện chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”.

Vì lợi ích đoàn viên

Đây là một trong những hoạt động của “ Tháng công nhân” lần thứ 12 Liên đoàn lao động triển khai, với 8 nội dung cụ thể như: Tổ chức các hoạt động để người lao động có “ Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; Phát động đợt thi đua đặc biệt “ 200 ngày” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Tổ chức chương trình “ Tháng lao động giỏi”; chương trình “ Đồng hành cùng doanh nghiệp”; Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của thành phố; Thực hiện có hiệu quả “ Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”; Tổ chức chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động “ Giờ thứ 9”.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố HỒ Chí Minh chia sẻ: Tất cả các hoạt động Tháng công nhân năm nay đều diễn ra tại công đoàn cơ sở, hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Năm nay, đặc biệt tháng công nhân có 2 chủ đề để chúng ta hoạt động. Doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng dịch Covid thì chúng ta có chủ đề là, năng suất cao, an toàn lao động và thu nhập tốt; Đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì chúng ta chuyển trạng thái là: duy trì việc làm, an toàn lao động và thu nhập ổn định.

Đây là dịp để các cấp công đoàn, công nhân, người lao động tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng sự phát triển của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp; Qua đó, biểu dương sức mạnh của lực lượng công nhân, công đoàn trong phát triển kinh tế, xã hội.

TPHCM chỉ đạo giải quyết kiến nghị phụ huynh trường Việt Úc: UBND TPHCM có văn bản gửi giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giải quyết Đơn kiến nghị của Hội phụ huynh học sinh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc.

 

Sớm giải quyết vướng mắc, tiếp tục triển khai công trình xây cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè: Sau hơn 20 năm thi công, công trình cầu Long Kiểng đang tạm ngưng do huyện gặp khó khăn về nền đất tái định cư.