Nhân sự mới Thành phố Thủ Đức: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND là ai?

(VOH) - Sáng nay (22/1), tại kỳ họp lần thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức, các chức danh Chủ tịch UBND và HĐND TP Thủ Đức đã được bầu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Chiều 22/1, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định điều động ông Nguyễn Văn Hiếu - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bí thư Quận ủy quận 5 - đến nhận công tác tại Thành ủy Thủ Đức, giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức. 

Ông Hiếu sinh năm 1976, quê Bình Định. Trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị. 

Trước khi được điều động làm Bí thư Thành ủy Thủ Đức, ông Nguyễn Văn Hiếu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 5.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường - bí thư Quận ủy quận Thủ Đức - tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5.

Ông Cường sinh năm 1979, quê An Giang. Trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Nhân sự mới Thành phố Thủ Đức: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND là ai? 1
Ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) và ông Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) - Ảnh: T.L - TTO

Ông Hoàng Tùng làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ngày 22/1, HĐND TP Thủ Đức đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh HĐND, UBND TP Thủ Đức.

Theo đó, với đa số phiếu tán thành, HĐND TP Thủ Đức đã bầu ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè - làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và ông Nguyễn Phước Hưng , Bí thư Quận ủy quận 2 - làm Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980, quê quán Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: kiến trúc sư, thạc sĩ quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM trước khi về làm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè vào tháng 10/2019.

hoàng tùng
Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức (Ảnh: TTO)

Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng

Ông Nguyễn Phước Hưng sinh năm 1968. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, kỹ sư xây dựng, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, ông Hưng từng giữ các chức vụ phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND quận 2, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 2.

Ông Nguyễn Phước Hưng
Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức (Ảnh: TTO)

Cũng trong buổi làm việc, HĐND TP Thủ Đức đã bầu:

- Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi) - Phó chủ tịch UBND quận 2 - giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

- Ông Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi) - Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ - giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

- Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức - giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

- Bà Thái Mỹ Diện - Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức - làm Phó chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Trụ sở UBND quận 2 (số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi) dự kiến là nơi làm việc của HĐND-UBND TP Thủ Đức;

- Trụ sở UBND quận 9 (số 2/304 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú) là nơi làm việc của Thành ủy TP Thủ Đức;

- Trụ sở UBND quận Thủ Đức (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ) là nơi làm việc của MTTQ và các đoàn thể TP Thủ Đức.