Nhiều dự án giải quyết ùn tắc giao thông vướng thu hồi đất

(VOH) - Nhiều vướng mắc từ các dự án trọng điểm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Tân Bình được kiến nghị đến các Sở ngành thành phố.

Sáng 6/3, trong buổi buổi họp duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của UBND Quận Tân Bình do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chủ trì, nhiều vướng mắc từ các dự án trọng điểm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn quận được kiến nghị đến các Sở ngành thành phố.

Ông Lê Thanh Liêm chủ trì buổi họp duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của UBND Quận Tân Bình.

Hiện địa bàn quận Tân Bình thường xuyên xảy ra ùn tắc tại 3 điểm quanh sân bay gồm: khu vực Lăng Cha Cả, đường Trường Chinh, khu vực Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám.

Theo Sở Giao thông Vận tải, trên địa bàn quận có 43 dự án, trong đó đã bố trí vốn khoảng 9.600 tỷ đồng. Nếu các dự án này hoàn thành sẽ giúp hạ tầng giao thông trên địa bàn chuyển biến rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay một số dự án đang gặp khó khăn trong thu hồi đất như: dự án Tàu điện ngầm số 2, dự án đường nối Yên Thế - Hồng Hà - Phổ Quang (nhằm giảm ùn tắc khu vực sân bay), dự án đường Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý, ...

Về quy hoạch hạ tầng giao thông trên địa bàn quận Tân Bình, ông Nguyễn Đình Hưng - Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc lưu ý quận Tân Bình có đặc điểm là vị trí cửa ngõ cực kỳ quan trọng của thành phố ở hướng Bắc. Trong đó, có cả đường bộ và đường hàng không. Vì vậy, nhiệm vụ quy hoạch giao thông, bảo đảm giao thông cửa ngõ thành phố rất quan trọng. Đặc biệt, gần đây vấn đề nâng cao năng lực của sân bay Tân Sơn Nhất được Thành uỷ quan tâm. Trong công tác quy hoạch, lãnh đạo quận quan tâm tăng cường năng lực giao thông ở cửa ngõ".

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm ghi nhận những nỗ lực và kết quả vượt trội trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian qua của quận Tân Bình. Với những vướng mắc trong các dự án đầu tư, ông Lê Thanh Liêm yêu cầu các sở ngành tích cực hỗ trợ quận Tân Bình tháo gỡ thực hiện.