Ông Phan Ngọc Phúc giữ chức Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

(VOH) - Ông Phan Ngọc Phúc, sinh năm 1982, trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Thạc sĩ Quản lý đô thị. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Sáng 3/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì và trao quyết định của UBND TP về việc bổ nhiệm ông Phan Ngọc Phúc, Chánh Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc giữ chức Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông  Phan Ngọc Phúc, sinh năm 1982. Quê quán: Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Thạc sĩ Quản lý đô thị. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị. 

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trao quyết định cho ông  Phan Ngọc Phúc

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Ngọc Phúc cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đồng thời cho biết, bản thân sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn, đoàn kết tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Phan Ngọc Phúc mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm được giao. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chúc mừng  và đánh giá ông Phan Ngọc Phúc là cán bộ trưởng thành trong thực tế của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Đồng thời, mong muốn với những kinh nghiệm vốn có mình, ông Phan Ngọc Phúc tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của ngành. 

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng, công tác quy hoạch đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của một địa phương, nhất là với một đô thị đặc biệt như TPHCM. Do đó, đội ngũ làm công tác quy hoạch phải vừa chuyên nghiệp, nắm điều kiện thực tế để khắc phục các khó khăn, chỉ ra những lỗ hỏng, khác biệt và đưa ra các giải pháp khắc phục các khiếm khuyết. 

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP lãnh đạo thật tốt công tác đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng quy hoạch công tác cán bộ thật tốt.