Phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, TPHCM phong tỏa 1 khách sạn

(VOH) - Cơ quan chức năng phát hiện khoảng 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn ở quận 1, TPHCM nên đưa đi cách ly và phong tỏa khách sạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 6/3, nhóm hàng chục người Trung Quốc này đi trên một chiếc xe buýt về một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TPHCM) thì bị cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra, xử lý.

phong-toa-khach-san-o-quan-1-khi-phat-hien-35-nguoi-trung-quoc-nghi-nhap-canh-trai-phep-voh.com.vn-anh1
Lực lượng chức năng phong tỏa một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1. Ảnh: TTO

Lực lượng chức năng sau đó đã phun thuốc khử trùng, phong tỏa khách sạn nơi nhóm người Trung Quốc ở, đồng thời xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với nhóm người Trung Quốc, đưa họ đi cách ly theo quy định...

Đồng thời, chiều cùng ngày, lực lượng Công an quận 1, TPHCM đang phối hợp cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ vụ việc này.

* Cũng vào sáng 6/3, lực lượng chức năng Campuchia phát hiện Nguyễn Văn Hậu, 1 trong 4 người quốc tịch Việt Nam, đang bị cách ly trong casino Yongyuan đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng phía Campuchia xác định anh này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang - cho biết tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang và UBND huyện An Phú khẩn trương xác minh thông tin, truy tìm nhanh trường hợp công dân Việt Nam Nguyễn Văn Hậu, sinh 12/4/1992, trú tại Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, số căn cước công dân: 030092000101 trốn khỏi khu cách ly tập trung tại casino Yongyuan, Campuchia - khu vực đối diện thị trấn Long Bình, hiện An Phú, tỉnh An Giang, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

* Tối 6/3, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt được 2 người bỏ trốn khỏi khu cách ly của Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Kon Tum.

Theo đó khoảng 15 giờ ngày 6/3, Đồn Biên phòng Hồ Le (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum) đã phối hợp với Công an H.Ia H’Drai (Kon Tum) phát hiện, bắt giữ A Thứ (26 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) và R.M.H (15 tuổi, trú tại làng Mít Zép, xã Ia O, H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tại địa bàn thôn 5, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai.

Hiện lực lượng chức năng H,Ia H’Drai đang tiến hành kiểm tra dịch tễ và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xử lý hai người nói trên theo quy định.

Trước đó, ngày 26/2, tổ công tác của Đồn Biên phòng Hồ Le (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, gần mốc 19.5 (thuộc địa bàn thôn 8, xã Ia Đal, H.Ia H'Drai), thì phát hiện, bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam là A Thứ và R.M.H. Ngay sau đó, hai người này bị cơ quan chức năng đưa về khu cách ly của Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Kon Tum.