Phát triển đảng viên trong nông dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

(VOH) - “Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong nông dân” là nội dung chính của hội nghị chuyên đề về kết nạp đảng viên trong nông dân thành phố do Thành ủy TPHCM tổ chức vào sáng 10/1.

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Tân - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết: toàn thành phố có hơn 77.000 hội viên hội nông dân, đang sinh hoạt tại 101 cơ sở hội tại 63 phường xã, thị trấn. Trong 3 năm qua từ 2014 đến 2016 các quận, huyện ủy đã kết nạp 121 đảng viên, nâng tổng số đảng viên là hội viên nông dân lên 3.390 chiếm tỷ lệ 4,4 % tổng số hội viên toàn thành phố.

“Đảng viên là hội viên nông dân được kết nạp trong thời gian qua đã phát huy được vai trò, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gương mẫu trong thực hiện các phong trào ở địa phương cũng như tham gia và vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần tham gia xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương”, ông Tân đánh giá.

Mặc dù công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được chú trọng nhưng số lượng hội viên nông dân ưu tú được kết nạp đảng đạt tỷ lệ còn thấp, chưa tương xứng với số lượng người nông dân, hội viên hội nông dân.

Chia sẻ về kinh nghiệm phát huy vai trò của đảng viên là nông dân trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng cơ sở hội vững mạnh, ông Huỳnh Công Năm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Hội đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên nông dân tham gia xây dựng Hội và qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững nâng cao tính tiên phong, đi đầu của từng đảng viên tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, đã chỉ ra những nguyên nhân hạn chế về công tác phát triển đảng viên là nông dân trong thời gian qua, đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng chưa chú trọng đến việc đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên nông dân, đồng thời công tác tuyên truyền, giáo dục đối với nông dân chưa thực hiện thường xuyên, chưa quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn đối tượng kết nạp đảng.

Bà Võ Thị Dung đề nghị quận, huyện ủy, ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn Hội Nông dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp là: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ phường, xã, thị trấn, của từng chi bộ khu phố, ấp, chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, giới thiệu kết nạp vào đảng. Phát huy vai trò đảng viên là hội viên nông dân trong phong trào sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới và xây dựng cơ sở Hội vững mạnh. Xác định công tác phát triển đảng viên trong nông dân là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn nông thôn, qua đó xây dựng lực lượng chính trị, làm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

Bà Dung đề nghị, song song với việc quán triệt nâng cao nhận thức hành động cần có  nghị quyết, chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong đó có định hướng, giao chỉ tiêu giao cơ cấu trong đó có chỉ tiêu phát triển đảng viên là nông dân. Tập trung phát hiện, tạo nguồn, có giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ văn hóa, năng lực sản xuất của nông dân, nhất là những nông dân tiêu biểu, tích cực, có nhiều đóng góp cho địa phương.