Phát triển tình hữu nghị nhân dân Việt-Trung

(VOH)- Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Trung Quốc diễn ra vào sáng 21/9 tại TP HCM.

“Hội hữu nghị Việt Trung TPHCM và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại TP đã phối hợp phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực hoạt động hữu nghị, văn hóa, từ thiện xã hội, giao lưu các đoàn đại biều, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân TPHCM với các địa phương của Trung Quốc góp phần vào sự phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”. Đây là những kết quả nổi bật được ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung TPHCM phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các em sinh viên

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các em sinh viên

Hiện nay Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, trong năm 2017, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 121,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,4%. Năm 2017 có hơn 4 triệu lượt du khách Trung Quốc sang Việt Nam, hiện có khoảng hơn 10 nghìn sinh viên Việt Nam du học tại Trung Quốc, đứng thứ 10 trong số các nước có lưu học sinh ở Trung Quốc.

Nhấn mạnh về sự phát triển tốt đẹp giữa quan hệ hai nước trong thời gian qua, ông Ngô Tuấn, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM cho rằng năm nay kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước Trung-Việt, là năm mà mối quan hệ hai nước hợp tác thực chất đạt nhiều thành tựu phong phú, giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu.

Trong năm qua, nhiều đoàn cấp cao của Trung Quốc đến TPHCM và sẽ còn nhiều đoàn cấp cao và địa phương Trung Quốc sang thăm, điều này thể hiện sự coi trọng của Chính quyền Trung Quốc đối với TPHCM và với vai trò của mình, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu, liên hệ, nhằm vun đắp sâu đậm tình hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.