Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách ở Quận 3

(VOH) - Thay mặt đoàn ông Trần Lưu Quang ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt, đồng thời gửi lời chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê và bà Nguyễn Phạm Khuê Dung luôn mạnh khỏe...

Sáng 25/7, Đoàn lãnh đạo thành phố do ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đi thăm các gia đình chính sách tại Quận 3 nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh–Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê, sinh năm 1940

Đoàn đến thăm bà Nguyễn Ngọc Nhiệm, sinh năm 1946, thương binh 31% và ông Nguyễn Hồng Ngọc, sinh năm 1951, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại đây, ông Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống, gửi lời chúc sức khỏe và trân trọng những đóng góp vì đất nước của bà Nguyễn Ngọc Nhiệm và ông Nguyễn Hồng Ngọc.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê, sinh năm 1940 và bà Nguyễn Phạm Khuê Dung, sinh năm 1926, Thương binh đặc biệt nặng trên 81%, cán bộ lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, vợ liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Thăm và tặng quà  nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ cho bà Nguyễn Phạm Khuê Dung, sinh năm 1926, Thương binh đặc biệt nặng trên 81%, cán bộ lão thành cách mạng

Thay mặt đoàn ông Trần Lưu Quang ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt, đồng thời gửi lời chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê và bà Nguyễn Phạm Khuê Dung luôn mạnh khỏe, sống vui sống trường thọ cùng con cháu.

Bá Nam