Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gởi thư chúc mừng Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam

(VOH) - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gởi thư chúc mừng đến Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam tại TPHCM.

Sáng 22/10, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gởi thư chúc mừng đến Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam tại TPHCM nhân kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Baha'u'llah, Đấng giáo Tổ tôn giáo Baha’i và Giáng sinh của Đức Bab – Đấng tiên phong của tôn giáo Baha’i.

Trong thư, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, ghi nhận Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam thấm nhuần lời dạy của Đức Baha'u'llah, luôn tạo sự gắn kết tích cực giữa các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy sự hòa hợp, thịnh vượng trong xã hội Việt Nam theo tinh thần thống nhất, hòa bình của Đức Baha'u'llah…

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ trao thư chúc mừng của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam

Tôn giáo Baha’I ra đời năm 1863 tại Ba Tư (cũ) nay là Iran với mục đích cổ vũ cho vị trí của phụ nữ, cải thiện cuộc sống cho người nghèo, đề cao nền giáo dục nâng cao dân trí và cổ vũ cho các hoạt động khoa học hữu ích trong xã hội.

Trên thế giới hiện có khoảng 7 triệu tín đồ ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, thuộc hơn 2.000 sắc tộc. Việt Nam, có gần 7.000 tín đồ, phân bố ở 45 tỉnh, thành phố trong cả nước.