Phối hợp triển khai nhiều hoạt động giữa Thành đoàn và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố

(VOH) - Sáng 4/6, Thành đoàn Thành phố phối hợp với Lực lượng TNXP TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết Liên tịch để triển khai thực hiện nhiều nội dung trọng tâm, giai đoạn 2020 - 2022.

Có 4 nội dung cụ thể được 2 bên cam kết như: đẩy mạnh giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngày thành lập Lực lượng TNXP Thành phố; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy và bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động giáo dục, hỗ trợ, chăm lo cho học viên cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố; xây dựng các chương trình, hoạt động nhằm giáo dục, hỗ trợ, chăm lo cho học viên cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện trực thuộc Lực lượng TNXP và tổ chức những hoạt động tình nguyện phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên.

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn trao văn bản ký kết liên tịch với ông Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM về kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2022

Bí thư Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương trao văn bản ký kết liên tịch với ông Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM về kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2022

Đánh giá về hiệu quả triển khai các chương trình được triển khai trong thời gian qua, Bí thư Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương chia sẻ thêm: Năm 2021 Thành đoàn sẽ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập, riêng Lực lượng TNXP sẽ kỷ niệm 45 năm thành lập và đều rơi đúng vào thời điểm tháng 3. Đây là dịp rất lớn để cả 2 tổ chức tiến hành nhiều việc quan trọng. "Các quận huyện Đoàn báo cáo cấp ủy trong quá trình chỉ đạo, xem các nội dung ký kết hôm nay như một trong các hoạt động trọng điểm của chương trình làm việc trong năm, để cấp ủy có kế hoạch, nguồn lực và hỗ trợ về vật chất để thực hiện nhiệm vụ này", bà Phương đề nghị.