Phong trào thi đua tạo niềm tin, phấn khởi cho người dân trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM

(VOH) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể có thành tích hoàn thành tốt đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chiều ngày 5/10, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM tổ chức tổng kết đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM phát biểu tại hội nghị

Qua 3 đợt thi đua 200 ngày, toàn đảng bộ có 68/70 cơ sở đảng, 3 đoàn thể khối đăng ký thi đua với 146 công trình, trong đó có nhiều công trình đã hoàn thành vượt hoặc đúng tiến độ trong giai đoạn tổng kết đợt thi đua.

Báo cáo tổng kết các hoạt động thi đua, ông Phạm Văn Linh - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng Thành phố cho biết, một số công trình có lồng ghép với thi đua “Dân vận khéo” thực hiện “5 không” tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần khơi dậy sức mạnh, ý chí, niềm tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo niềm tin, phấn khởi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố.

Trong đó, tỷ lệ xây dựng sai phép, không phép đã giảm 80,04%, so với chỉ tiêu thi đua đợt 3 đề ra là 75%); 317/322 phường-xã- thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch tỷ lệ đạt 98,44%, toàn thành phố rà soát, giải tỏa được 814/824 điểm ô nhiễm về rác thải tỷ lệ giải quyết đạt 98,78%, chuyển hóa 142 điểm thành khu vực sinh hoạt cộng đồng; Hoàn thiện chương trình"Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030"; Dự án tuyến đường sắt đô thị cũng thể hiện nỗ lực vượt bậc của đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư, người lao động mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

"Việc phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động thực hiện; Tổ chức quán triệt đến lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy cơ sở Đảng về ý nghĩa, mục tiêu phong trào thi đua và triển khai đồng bộ đến tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối. Cấp ủy các cơ quan báo, đài tập trung phản ánh trong các chương trình thời sự hàng ngày và các chương trình, chuyên trang, chuyên mục và nhiều hình thức phong phú." - ông Phạm Văn Linh nói.

Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp liên quan đến thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban thường vụ Thành ủy, ông Lê Trần Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: "Sau khi ban hành chỉ thị 23, sau 1 năm triển khai thực hiện từ ngày 5/7/2019 đến 15/7/2020 tổng số công trình vi phạm là 1.212 công trình, bình quân 3,3 vụ/ngày, giảm 5,2 vụ/ngày, tỷ lệ vi phạm giảm là 61%, so với bình quân số vụ vi phạm 6 tháng đầu năm 2019, so với thời điểm trước khi ban hành chỉ thị 23 là 8,5 vụ/ngày."

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM nhấn mạnh, phong trào thi đua 200 ngày tạm thời khép lại, không có nghĩa là bằng lòng với kết quả đạt được mà phải giữ vững, duy trì khí thế thi đua, tiếp tục có các giải pháp nâng cao các tỷ lệ về “phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch"; Ngăn chặn, kéo giảm các trường hợp xây dựng sai phép, không phép; Cụ thể hóa các chương trình, đề án của 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm của thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, cấp ủy cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị cần rà soát lại các hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định từ đầu năm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thể hiện quyết tâm cao, tăng tốc trong thi đua hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố, cơ quan, đơn vị chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

"Bên cạnh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội dung thi đua 200 ngày, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị còn tham gia trong quá trình xây dựng văn kiện của Thành ủy, với 49 đề án, chuyên đề kế hoạch. Chỉ còn 9 ngày nữa Đại hội Đảng bộ Thành phố, hôm nay các đồng chí quay về đơn vị, trên cơ sở thi đua 200 ngày, còn 12 tuần lễ nữa là hết năm, rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, chỉ tiêu pháp lệnh mà Thành ủy, UBND TP, HĐND TP giao cho ngành mình chỉ tiêu pháp lệnh."

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM khen thưởng 8 tập thể có thành tích hoàn thành tốt đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể có thành tích hoàn thành tốt đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Xem thêm: