Quận 10 kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

(VOH) - Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 10 tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tham dự lễ kỷ niệm có sự hiện diện của Nữ Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Phương Dung và Tạ Thị Chung, bà Trần Thị Huyền Thanh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và các hội viên, phụ nữ tiêu biểu…

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 10 với tinh thần “đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển” đã triển khai nhiều phong trào bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội, gắn tình hình thực tế tại địa phương, hướng đến chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và mục tiêu bình đẳng giới.

Thông qua nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, Hội đã vận động nữ giới thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, nhất là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Quận 10 kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Quận 10 kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Toàn - Bí thư Quận ủy quận 10 khẳng định, thời gian qua, các cắp Hội trong quận đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của quận, chăm lo thiết thực đến đời sống phụ nữ, trẻ em.

Theo Bí thư Quận ủy Trần Quốc Toàn, để hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu đề ra, các cấp Hội cần quan tâm, tổ chức tốt việc quán triệt nội dung Đại hội Đảng các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ; Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn; Quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc với những nội dung thiết thực, phù hợp, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ nữ về vai trò xây dựng gia đình hạnh phúc; Giáo dục về những giá trị cốt lõi của đạo đức, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng, duy trì nề nếp trong mỗi gia đình; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cần thực hiện tốt Đề án số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy giúp hội viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường củng cố niềm tin đối với Đảng trong nhân dân…

Tại lễ kỷ niệm, 21 cán bộ, hội viên phụ nữ vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2020 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 10 cũng đã khen thưởng các cán bộ Hội đã có 30 năm đóng góp cho phong trào và hoạt động Hội Phụ nữ thời gian qua. Hội cũng tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu và gia đình hạnh phúc tham gia tích cực phong trào “Dân vận khéo” năm 2020; trao giải cuộc thi ảnh online “Duyên dáng áo dài – Nét đẹp văn hóa Quận 10” và cuộc thi online Tìm hiểu về văn hóa các nước ASEAN.